MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người mẫu K.P tố họa sĩ N.L hiếp dâm

Vụ họa sĩ bị tố hiếp dâm: Có thể phạt 2-7 năm tù

Linh Trang - Nguyên Linh LDO | 22/05/2018 13:30

Theo luật sư Bùi Đình Ứng (đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), đối với vụ việc người mẫu khỏa thân K.P tố bị họa sĩ N.L hiếp dâm: khó để chứng minh hành vi phạm tội của họa sĩ. Tuy nhiên "khó nhưng không có nghĩa là không thể".

Mới đây, người mẫu nude K.P bất ngờ tố một hoạ sĩ nổi tiếng hiếp dâm khi cả hai vào khách sạn làm việc. Theo đó, khi vừa cởi trang phục, họa sĩ N.L đã tiến hành chụp ảnh và vẽ phác lên cơ thể cô, tuy nhiên sau đó N.L lại dùng vũ lực để khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trao đổi với Lao Động, luật sư Bùi Đình Ứng cho biết với lời nạn nhân tố cáo cũng như thông tin báo chí đăng tải thì khó để chứng minh họa sĩ này có hành vi để hiếp dâm. Nhưng khó nhưng không có nghĩa là không thể tìm ra chứng cớ.

"Hiếp dâm là hành vi giao cấu trái ý muốn của người khác. Dùng vũ lực nghĩa là đã trái ý muốn của nạn nhân và khi chống cự, nạn nhân sẽ có những hành vi cào cấu để lại những vết xước trên người bị tố cáo. Quá trình giám y hoàn toàn có thể xác định được vết xước này. 

Một chứng cứ quan trọng nữa là đã giao cấu thành công, khả năng xuất tinh đã có, xác tinh trùng có thể nằm trong cơ thể người phụ nữ 36 -40 tiếng. Đây cũng là chứng cứ quan trọng nhất để chứng minh được giữa hai người có hành vi giao cấu.

Tuy nhiên, chứng minh được giữa hai người có hành vi giao cấu nhưng giao cấu có trái ý muốn hay không lại là  chuyện khác. Trái ý muốn cũng có nhiều chứng cứ để chứng minh được, có thể dựa vào chính lời khai của người bị tố cáo. Bởi nếu đã chứng minh được có hành vi giao cấu nhưng người đó phủ nhận thì rõ ràng anh đã khai sai", luật sư Bùi Đình Ứng phân tích. 

Mức phạt dành cho họa sĩ nếu thực hiện hành vi hiếp dâm có thể lên tới 2 - 7 năm tù. "Nếu họa sĩ có thực hiện hành vi thì sẽ  phạm vào tội hiếp dâm theo điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân, dùng thủ đoạn khác để giao cấu, thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của nạn nhân sẽ bị phạt tù từ 2 - 7 năm"

Các trường hợp sau đây có thể bị phạt tù từ 7 năm – 15 năm: hiếp dâm nhiều lần, làm nạn nhân có thai, gây thương tích cho nạn nhân, gây tổn hại sức khỏe cho nạn nhân... Hình phạt nặng nhất là làm nạn nhân tự tử có thể bị phạt tù từ 12 -20 năm hoặc chung thân.

Luật sư Bùi Đình Ứng cũng cho biết, có những trường hợp  tố cáo liên quan đến hành vi tình dục cũng rơi vào bế tắc bởi nạn nhân đã để thời gian quá lâu mới trình báo. Bởi vậy, "tất cả các hành vi phạm tội về tình dục trình báo càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu", luật sư nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn