MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rà soát công tác chấm thi tại Hà Giang. Ảnh: Cổng TT Bộ Công An

2 cán bộ thanh tra Hà Giang vắng mặt: Có liên quan việc gian lận?

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG LDO | 19/07/2018 11:05
Vì sao hai cán bộ thanh tra giám sát vắng mặt trong buổi quét bài thi trắc nghiệm ở Hà Giang, sự vắng mặt này có liên quan việc gian lận trong chấm thi trắc nghiệm hay không? Câu hỏi này đang khiến dư luận đặt nhiều hồ nghi.

Theo tường trình của các cán bộ này, tối 1.7, hai cán bộ của Trường Đại học Tân Trào (Tuyên Quang) được Bộ điều động đến thanh tra công tác chấm thi ở Hà Giang, đã về để làm nhiệm vụ của trường. Đến 14h30 ngày 2.7, hai vị này mới có mặt tại vị trí làm việc. Trong khi đó, dù vắng mặt thanh tra đại diện cho Bộ cắm chốt nhưng Hà Giang vẫn tiến hành xử lý chấm bài thi trắc nghiệm.

Để làm rõ vụ việc, PV Lao Động đã liên hệ với ông Lê Bá Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào và ông này xác nhận đúng là trong buổi chấm thi đầu tiên, hai cán bộ của trường được Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) phân công nhiệm vụ giám sát đã không có mặt tại vị trí làm việc. Đó là ông T.Q.H – Trưởng phòng Quản lý sinh viên và ông K.C.N – Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế. Những cán bộ này đã quay về Đại học Tân Trào để tham gia buổi bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

“Sáng 2.7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang tổ chức lấy phiếu tín nhiệm để bầu lãnh đạo nhà trường. Đây cũng là công việc rất quan trọng, ảnh hưởng đến chiến lược của trường năm 2018-2023. Cùng một lúc hai cán bộ thanh tra này phải làm hai nhiệm vụ nên để xảy ra thiếu sót.

Khi nhận được thông tin, nhà trường đã báo cáo Tỉnh ủy, trao đổi với Bộ GDĐT để có phương án xử lý sao cho phù hợp. Việc này cũng rất khó cho hai cán bộ, ngoài ý muốn của họ”, ông Đức nói.

Về lí do không thể vắng mặt có thực sự chính đáng, ông Đức cho biết thêm: Lịch ban đầu của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ là ngày 30.6 nhưng sau đó do bận lịch khác nên tỉnh đổi lịch sang sáng 2.7. Trong ngày 30.6, hai cán bộ này đã xin phép vắng mặt tại buổi tín nhiệm tại trường nhưng vì thay đổi lịch nên nhà trường tiếp tục đề nghị có mặt tại trường.

Do nhà trường không nắm chắc được lịch chấm thi của Hà Giang nên khi cán bộ rời về thì Hà Giang tổ chức chấm thi luôn. Hai cán bộ trên đều là cán bộ nòng cốt và trách nhiệm, trong đó một cán bộ còn trong Thường vụ Đảng uỷ nên theo quy định là bắt buộc tham gia.

“Lịch làm việc của trường do Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang bố trí. Điều này hoàn toàn khách quan, vì thế không có chuyện trường bao che cho cán bộ. Chúng tôi cũng xác định sai đến đâu sẽ xử lý đến đó. Đây là một sự cố đáng tiếc”, ông Đức nói.

Hiệu trưởng Đại học Tân Trào cũng cho biết cần có tập huấn và nâng cao giám sát kĩ hơn cho thanh tra, công an, bởi hành vi tiêu cực ở Hà Giang có yếu tố công nghệ cao. Vì thế, dù có hai lực lượng khác là đại diện PA83 tỉnh Hà Giang và thanh tra của Sở mà ông Vũ Trọng Lương vẫn có thể “qua mặt” được thì đáng phải xem xét.

Chánh thanh tra Bộ GDĐT Nguyễn Huy Bằng cũng cho biết: Ngay sau khi có thông tin về dấu hiệu bất thường, Thanh tra Bộ đã yêu cầu hai cán bộ này giải trình. Theo đó, hai cán bộ này đã mắc sai phạm khi không xin phép Bộ đã tự ý bỏ nhiệm vụ. Ông Bằng cho biết, nếu có xin phép ông cũng không đồng ý bởi nhiệm vụ thanh tra chấm thi quan trọng hơn.

Trên cơ sở giải trình, mặc dù xác định lí do khách quan, tuy nhiên thanh tra Bộ GDĐT vẫn xác định hai cán bộ này có vi phạm quy chế, bởi quy chế yêu cầu phải có mặt toàn bộ thời gian chấm. Vì thế, Thanh tra Bộ đã có công văn đề nghị Hiệu trưởng xem xét kỉ luật cán bộ này. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn