MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

2 chàng trai chuyên toán giành điểm cao nhất kỳ thi Đánh giá năng lực

THANH CHÂN - ANH NHÀN LDO | 06/04/2021 11:04

Điều trùng hợp đặc biệt là cả thủ khoa và á khoa kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM năm nay đều học chuyên Toán và chung ước mơ về công nghệ thông tin.

Vượt qua hơn 60.000 thí sinh, Nguyễn Hồ Tiến Đạt (trường THPT Chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang) và Lê Quang Khải (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP.Đà Nẵng) là hai thí sinh cao điểm nhất của kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm nay.

Thí sinh Olympia là thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực

Tiến Đạt (hàng thứ hai, thứ 5 từ trái qua) và các bạn cùng lớp. Ảnh: NVCC

Tiến Đạt là thủ khoa với số điểm 1.103/1.200 điểm, Quang Khải đạt 1.099 điểm là á khoa của kỳ thi.

Trưa 5.4, Đạt cùng các học sinh lớp chuyên Toán của trường THPT Chuyên Tiền Giang tra cứu điểm thi. Khi biết điểm, nam sinh khá bất ngờ vì kết quả nằm ngoài mong đợi.

"Biết được điểm, em gọi điện báo ngay với ba mẹ, ba mẹ em rất vui. Bạn bè ở lớp cũng chúc mừng em rất nhiều" - Tiến Đạt chia sẻ với phóng viên.

Nam sinh bắt đầu ôn tập cho bài thi Đánh giá năng lực trong khoảng 1 tháng trước ngày thi. Khi bắt đầu làm bài, Tiến Đạt dàn đều khoảng thời gian 120 phút để trả lời 150 câu hỏi.

"Phần thi em thấy khó nhất là các câu hỏi liên quan đến môn Sinh học vì bản thân không có thế mạnh ở môn học này. Đề thi năm nay rất thú vị vì các câu hỏi mang tính bất ngờ và khó, không thể dự đoán được từ trước" - Đạt nói.

Nguyễn Hồ Tiến Đạt trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: NVCC

Nam sinh dự định sẽ dùng kết quả này đăng kí vào khoa Khoa học Máy tính của trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TPHCM). Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới cũng "nhẹ nhõm" hơn rất nhiều đối với em.

Nói về niềm đam mê với Khoa học Máy tính, Đạt chia sẻ bắt đầu đam mê từ những năm cấp 2 khi được tiếp xúc với mảng lập trình như Pascal. Nếu thành công với những dự định tiếp theo, em mong muốn trở thành một lập trình viên và gia đình rất ủng hộ quyết định của Đạt.

Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, Tiến Đạt thường tận dụng thời gian rảnh để chơi game. Nam sinh cho hay game kích thích tư duy và giúp giảm stress.

Tiến Đạt còn sở hữu thành tích học tập "khủng", như: hạng nhì cuộc thi tuần "Đường lên đỉnh Olympia" tháng 7.2020, quán quân chương trình "Đường đến vinh quang" lần thứ 11, giải khuyến khích quốc gia môn Toán.

Nam sinh chuyên Toán ước mơ thành lập trình viên

Á khoa Lê Quang Khải cũng cho biết rất vui khi biết được số điểm của mình. Ngược lại với Đạt, mẹ của Khải là người tra cứu điểm thi và chia sẻ đến em. Thầy cô, bạn bè khi hay tin đã gửi rất nhiều lời chúc mừng đến nam sinh.

Với điểm số của kỳ thi, Quang Khải đang phân vân lựa chọn giữa hai trường. Nam sinh dự định đăng kí vào khoa Khoa học Máy tính của trường Đại học Bách Khoa hoặc trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM.

"Lý do đầu tiên em lựa chọn ngành học này là vì đam mê và bản thân hợp với ngành này. Khi tham gia thi Đánh giá năng lực, em chỉ mong thêm một cơ hội vào đại học, không nghĩ đạt được kết quả cao như vậy" - Quang Khải cho hay.

Nam sinh Lê Quang Khải (á khoa kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NVCC

Quang Khải nhận định, so với sức học của bản thân thì kỳ thi Đánh giá năng lực phù hợp với em hơn kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thi đánh giá năng lực giúp nam sinh đánh giá toàn diện các năng lực, không tập trung chuyên sâu vào một số môn. "Với các bạn học đều các môn thì bài thi Đánh giá năng lực có thể là một lợi thế" - Khải nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn