MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điểm chuẩn đại học 2020 cao kỷ lục. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.

26 điểm vẫn trượt đại học, lưu ý gì khi xét tuyển bổ sung đợt 2?

Tuyết Anh LDO | 07/10/2020 18:40

Điểm chuẩn đại học 2020 tăng "sốc" là nguyên nhân khiến nhiều thí sinh điểm cao vẫn trượt đại học trong ngỡ ngàng. Tuy vậy, cơ hội vẫn chưa đóng lại với các em khi nhiều trường bắt đầu thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2.

26 - 27 điểm vẫn trượt đại học

Do mục đích chính của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay thay đổi nên đề thi được ra khá vừa sức với các em học sinh. Điều đó dẫn đến "cơn mưa" điểm cao và là một trong những nguyên nhân khiến điểm chuẩn đại học năm nay tăng cao, nhiều ngành học tăng tới 3 - 5 điểm.

Không chỉ xuất hiện nhiều ngành lấy điểm chuẩn trên 28 mà còn xuất hiện ngành lấy điểm chuẩn 30 điểm tuyệt đối, đồng nghĩa với việc thí sinh đạt tới 9 điểm/ môn vẫn có thể trượt đại học.

Trao đổi với Lao Động, TS. Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng Công tác chính trị Học sinh, sinh viên cho biết, đúng là có những trường hợp có những em đạt tới 26 - 27 điểm vẫn trượt đại học và thậm chí là trượt tất cả các nguyện vọng.

"Tôi cho rằng đó là những trường hợp rất đáng tiếc. Thật ra, nếu so sánh điểm với các năm trước, mức điểm 26 - 27 điểm năm nay cũng không hoàn toàn là cao. Những bạn đó có thể rơi vào trường hợp đăng ký ít nguyện vọng và không có nguyện vọng dự phòng. Có thể các bạn đăng ký các nguyện vọng đều là những ngành hot của những trường hàng đầu", TS. Nguyễn Thanh Bình lý giải.

Theo TS. Nguyễn Thanh Bình, khi hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng, các thầy cô đều nhấn mạnh việc học sinh hãy đăng ký ngành mình yêu thích nhưng vẫn phải có những nguyện vọng dự phòng trong cùng nhóm ngành nhưng có điểm chuẩn thấp hơn để đảm bảo an toàn.

"Ví dụ, các bạn có mong muốn vào Đại học Y Hà Nội thì bên cạnh nguyện vọng vào Đại học Y Hà Nội, các bạn nên xếp nguyện vọng vào Đại học Y Thái Bình, Y Hải Phòng,... theo mức điểm chuẩn giảm dần. Có thể do nhiều bạn chưa tìm hiểu vững về cơ chế xét tuyển nên mới để dẫn đến những trường hợp như vậy", TS. Nguyễn Thanh Bình nói thêm.

Những lưu ý khi xét tuyển bổ sung đợt 2

Bắt đầu từ ngày 10.10, các trường thiếu chỉ tiêu sẽ thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2. Đây là cơ hội cho những bạn học sinh không may mắn trượt trong đợt xét tuyển lần 1. Tuy nhiên vẫn có những điều cần lưu ý để đảm bảo kết quả trong lần xét tuyển đại học đợt 2 sắp tới.

Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung đợt 2 sẽ không thấp hơn đợt 1. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.

Theo PGS.TS Phạm Minh Sơn - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và tuyên truyền, học sinh nên chọn những ngành phù hợp với khả năng, điểm số và tìm những ngành học vừa sức của mình. "Tuy nhiên, các em cũng không nên nghĩ mình phải vào đại học bằng mọi giá, nếu năm nay chưa thành công, các bạn vẫn còn nhiều con đường khác nhau để học ngành yêu thích", PGS.TS Phạm Minh Sơn nói.

Còn tới TS Nguyễn Thanh Bình, các học sinh nên tìm hiểu thật kĩ điểm chuẩn của các trường bởi theo nguyên tắc xét tuyển điểm chuẩn đợt 2 sẽ không được thấp hơn điểm chuẩn đợt 1.

Đồng thời TS Nguyễn Thanh Bình cũng nhắn nhủ tới các học sinh: "Các bạn cũng không nên quá buồn vì cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Hãy nghiên cứu thật kỹ xem các trường khác còn chỉ tiêu cho ngành, nhóm ngành mình yêu thích không. Cho tới hiện tại, cơ hội với các trường vẫn chưa hoàn toàn đóng lại đâu. Bởi sau thời gian nhập học các trường mới có thể chính thức thông báo về số lượng chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 2. Hãy giữ suy nghĩ lạc quan và tìm kiếm thông tin, biết đâu đây mới là cơ hội thực sự của các em".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn