MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

3 trường tiểu học tư thục Hà Nội có mức học phí dưới 10 triệu đồng/tháng

Thu Giang LDO | 12/04/2024 18:38

Nhiều trường tiểu học tư thục trên địa bàn Hà Nội đã công bố mức học phí năm học 2024 - 2025, dao động ở mức dưới 10 triệu đồng/tháng.

Tìm hiểu của PV Lao Động ngày 12.4, nhiều trường quốc tế trên địa bàn TP Hà Nội đã thông báo phương án tuyển sinh, công khai mức học phí hệ tiểu học năm học 2024-2025 khiến nhiều phụ huynh đặc biệt quan tâm.

Đáng chú ý, năm học 2024-2025, Trường Marie Curie (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ tuyển 180 học sinh vào lớp 1 cho chương trình truyền thống và chương trình Song ngữ Việt Nam - Oxford.

Mức học phí của Trường Marie Curie là 6 triệu đồng/tháng, nộp 3 tháng/lần. Ngoài ra, phụ huynh còn nộp phí ăn uống 1,7 triệu đồng/tháng cho bữa trưa, chiều, các khoản tăng cường tiếng Anh quốc tế 800 USD/năm, hỗ trợ cơ sở vật chất 2 triệu đồng/năm cùng các chi phí khác.

Năm học 2024 - 2025, Trường Tiểu học và THCS FPT (quận Cầu Giấy) sẽ tuyển 650 chỉ tiêu cho cả khối 1 và khối 6. Theo công bố của trường, mức học phí dao động từ 4,5 - 6,8 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản phí khác.

Tương tự, Trường Liên cấp Newton (quận Bắc Từ Liêm) sẽ tuyển sinh lớp 1 năm học 2024 - 2025 bằng hình thức phỏng vấn.

Theo công bố của trường, học phí hệ bán quốc tế đối với lớp 1 là 6,9 triệu đồng/tháng, hệ Cambridge (Anh) là 7,5 triệu đồng, hệ song ngữ (Mỹ) là 8,3 triệu đồng.

Ngoài ra phụ huynh còn cần đóng các khoản như phí phát triển trường từ 10 - 12 triệu đồng, đồng phục 2,5 triệu đồng, sách tiếng Anh nước ngoài 2 - 4 triệu đồng, ăn trưa và chiều 1,3 triệu đồng/tháng…

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn về việc nghiêm túc thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 trên địa bàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu, các cơ sở giáo dục không thực hiện thu (giữ) hồ sơ của học sinh nếu học sinh không có nguyện vọng theo học tại trường, không được yêu cầu học sinh hoặc cha mẹ học sinh nộp tiền "giữ chỗ" hay bất cứ khoản thu nào khác không đúng quy định gây khó khăn, bức xúc cho học sinh, cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

Ngoài ra, văn bản của Sở GDĐT Hà Nội cũng cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, siết chặt kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn