MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phụ huynh Trường Việt Úc kí hợp đồng pháp lí với luật sư, yêu cầu khởi kiện vào ngày 30.5. Ảnh: Huyên Nguyễn

61 phụ huynh gửi đơn khởi kiện Trường Việt Úc sau bất đồng về học phí

HUYÊN NGUYỄN LDO | 04/07/2020 18:09
61 phụ huynh học sinh Trường Dân lập quốc tế Việt Úc đã chính thức gửi đơn khởi kiện nhà trường lên toà án, sau những bất đồng về một số chính sách tại trường. 

Ngày 4.7, trao đổi với Lao Động, luật sư Phạm Thị Bạch Tuyết - Công ty Luật Đức Kiến Minh, đơn vị đại diện pháp lí cho các phụ huynh cho biết: Sau khi tiếp nhận đơn của khoảng 100 phụ huynh, kiểm tra các thủ tục theo đúng quy định, đã có 61 phụ huynh hoàn thành đủ các thủ tục pháp lí để uỷ quyền cho Công ty Luật Đức Kiến Minh khởi kiện Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Việt Úc, đơn vị chủ quản của Trường Dân lập quốc tế Việt Úc (VAS).

Ngày 30.6, đại diện công ty luật cũng đã chính thức nộp đơn khởi kiện lên Toà án Nhân dân Quận 10, TPHCM.

3 nội dung khởi kiện gồm, việc tính nhầm thời gian nộp học phí học online. Theo quy định của Bộ GDĐT, chỉ được thu học phí những ngày học sinh học, không được thu học phí trong thời gian nghỉ dịch nhưng VAS thu 30% trên cả những ngày học sinh nghỉ học.

Khoảng 100 phụ huynh VAS tham gia gặp mặt luật sư vào ngày 30.5. Ảnh: Huyên Nguyễn

Thứ hai, phụ huynh không đồng ý tăng tiết, tăng thêm thời gian học không cần thiết để học sinh không bị áp lực, đảm bảo sức khỏe và tinh thần; bởi cuối tháng 6, học sinh đã thi xong hết nhưng nhà trường vẫn xếp lịch học tăng tiết sau đó.

Nội dung cuối cùng là việc nếu phụ huynh muốn chuyển con sang trường khác thì VAS yêu cầu phải đóng đủ học phí học phần 3 và 4 rồi mới rút hồ sơ.

Các phụ huynh cũng nhấn mạnh việc đã nhiều lần mong muốn được thoả thuận cùng nhà trường nhưng không thành công. Luật sư Bạch Tuyết cho biết thêm, đây là đơn khởi kiện tập thể nên khi nộp đơn, Toà án cần thời gian để thẩm định đơn, thông tin uỷ quyền và các căn cứ pháp lí khác... 

Trước đó, ngày 30.5, khoảng 100 phụ huynh học sinh Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) đã tổ chức buổi gặp mặt và kí kết hợp đồng pháp lí với công ty luật để uỷ quyền việc khởi kiện.

Trong suốt quá trình kiến nghị trước đó, các phụ huynh đã 3 lần tập trung trước cổng trường yêu cầu được gặp gỡ và trao đổi với nhà trường.

Mới đây, đầu tháng 7, nhiều phụ huynh tham gia phản đối chính sách của VAS trao đổi với Lao Động cho biết, họ cũng nhận được thư thông báo "không thể tiếp nhận" con em họ tiếp tục học tập tại trường vào năm học 2020-2021.

Trả lời báo chí, đại diện VAS cho rằng chính sách học phí và kế hoạch điều chỉnh chương trình học tập đã được trường xây dựng theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, góp ý của phụ huynh. Trong giai đoạn chống COVID-19, trường đối thoại trực tiếp, trao đổi cầu thị, nhưng không đạt được đồng thuận với một số ít phụ huynh.

"Do đó trường không thể tiếp tục đăng kí năm học mới cho những phụ huynh này. Chúng tôi đảm bảo việc học tập của học sinh không bị ảnh hưởng, kết thúc năm 2019-2020 một cách tốt đẹp", đại diện VAS nói.

Hiện sự việc đúng, sai chưa được giải giải quyết rõ ràng vì mỗi bên đều có những lí lẽ riêng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn