MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh Trường tiểu học Hiệp Tân (quận Tân Phú), lấy cơm, thức ăn trong bữa trưa bán trú tại trường. Ảnh: Chân Phúc

Áp dụng quy định mới về mức thu, nhà trường cắt giảm bữa xế

Chân Phúc LDO | 02/11/2023 09:05

Theo nghị quyết 04/2023 của HĐND TPHCM mức thu bữa ăn bán trú được chia làm 2 mức thu ở 2 nhóm trường. Cụ thể, thu tối đa 35.000 đồng ở các trường thuộc TP Thủ Đức và các quận; thu tối đa 32.000 đồng ở 5 huyện còn lại. Mức thu này đang khiến một số trường gặp khó khi mức thu theo quy định mới thấp hơn mức thu của năm học trước, điều này có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn của học sinh.

Giảm mức thu, trường cắt bữa xế

40.000 đồng/suất ăn bán trú là mức thu được Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1) áp dụng trong năm học 2022-2023, tuy nhiên ở năm học mới 2023-2024 đã giảm xuống còn 35.000/suất ăn để đúng với quy định tại Nghị quyết 04/2023 của HĐND TPHCM về các khoản thu và mức thu. Đồng thời, trường ngừng tổ chức bữa ăn xế, học sinh chỉ ăn bán trú vào buổi trưa ở trường. Trước đó, bữa xế học sinh sẽ được ăn bánh ngọt hoặc uống sữa.

Nghị quyết 04/2023 của Hội đồng Nhân dân TPHCM ban hành ngày 12.7.2023, quy định có 26 khoản thu, trong đó có khoản thu tổ chức bữa ăn bán trú tại trường học.

Theo đó, ở các trường thuộc nhóm 1 (thuộc các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Tân Phú, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân và TP Thủ Đức), tiền suất ăn trưa bán trú không quá 35.000 đồng/suất. Các trường thuộc nhóm 2 (các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi) tiền ăn trưa tối đa là 32.000 đồng/suất. Tiền ăn sáng của trẻ mầm non và tiểu học tối đa 20.000 đồng/suất. Đồng thời, Nghị quyết quy định mức thu năm nay không được tăng quá 15% so với năm học 2022-2023.

Tương tự, tại Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Quận 1), ông Cao Đức Khoa - Hiệu trưởng trường - cho biết, đã thực hiện giảm số tiền thu bữa ăn bán trú từ 40.000 đồng/suất xuống 35.000 đồng/suất ăn để đúng theo quy định của Nghị quyết 04/2023, từ đó nhà trường chỉ thực hiện bữa ăn chính, cắt giảm bữa xế. Với những học sinh có thói quen và có nhu cầu ăn xế thì phụ huynh sẽ chủ động chuẩn bị bánh hay sữa để học sinh sử dụng khi cần.

Phụ huynh có được đóng thêm tiền cho bữa ăn bán trú?

Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh cho biết, khi biết thông tin nhà trường thu ít tiền lại nhưng không có bữa xế, nhiều phụ huynh đã bày tỏ ý kiến muốn đóng thêm tiền để đảm bảo bữa ăn ở trường cho con nhưng theo quy định là không được. "Nhà trường không thu thêm và cũng không được phép thu thêm hay thu tăng tiền bất cứ một khoản nào so với quy định danh mục 26 khoản đã ban hành trong Nghị quyết 04 và trong 26 khoản thu này không có bữa xế mà chỉ có bữa ăn trưa" - ông Khoa nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Khoa thừa nhận, mức thu trên khiến trường gặp khó trong việc tổ chức bữa ăn bán trú. Học sinh mỗi cấp học sẽ có sức ăn khác nhau, nhưng với quy định như hiện nay thì đang có sự bất cập. Ngoài ra, giá cả thực phẩm cũng có sự chênh lệch giữa các quận, huyện. "Một học sinh lớp 8, lớp 9 không thể nào ăn giống học sinh lớp 2, 3, nhưng ở đây theo Nghị quyết 04/2023 mức thu không được phép quá 35.000 đồng và không quá 15% so với năm học trước. Tức quy định này đang cào bằng nên chưa thực sự thấu đáo. Tôi nghĩ cần tạo ra một khoảng hở như đưa ra mức thu từ 35.000 - 40.000 đồng chẳng hạn, như vậy các trường dễ thực hiện và áp dụng quy định tốt hơn và cũng phù hợp với tình hình thực tế" - Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh lấy ví dụ.

Ông Cao Thanh Bình - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM - cho biết, Nghị quyết 04/2023 đưa ra nhận được nhiều phản ánh tích cực, hiệu quả. Các mức thu, khoản thu được quy định trong Nghị quyết 04 đã được khảo sát, đánh giá ở mức độ tổng thể. "Nghị quyết 04/2023 lần đầu được áp dụng và có hiệu lực trong năm học này, sau đó các cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền sẽ tiếp tục ngồi lại để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn" - ông Cao Thanh Bình nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn