MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mùa tuyển sinh năm 2023, nhiều trường đại học cho phép thí sinh quy đổi điểm IELTS sang điểm xét tuyển. Ảnh: Thiều Trang

Áp lực xét tuyển đại học, thí sinh không tiếc tiền “săn” chứng chỉ IELTS

Tường Vân LDO | 14/02/2023 14:00

Nhiều học sinh lớp 12 không tiếc tiền của ôn luyện, đầu tư thi chứng chỉ IELTS với hy vọng đây sẽ là tấm vé giúp các em vào cánh cổng đại học mơ ước.

Không tiếc tiền "săn" chứng chỉ IELTS

Theo dõi thông tin tuyển sinh đại học trong nhiều năm nay, Thu Phương - học sinh Trường THPT Đoan Hùng (Phú Thọ) nhận thấy, việc sở hữu chứng chỉ IELTS là lợi thế trong việc xét tuyển đại học. Bởi vậy, ngoài học theo chương trình phổ thông, Phương Anh đã đầu tư thời gian, công sức học, ôn thi chứng chỉ này từ rất sớm.

Đến thời điểm hiện tại, dù chưa bắt đầu kỳ xét tuyển đại học, Phương Anh đã sở hữu chứng chỉ IELTS 6.5. Số tiền em đã đầu tư (đã bao gồm chi phí dự thi) là khoảng 20 triệu đồng. 

Dù vậy, nữ sinh đang cân nhắc việc sẽ đăng kí thi lại chứng chỉ IELTS vào cuối tháng 4 sắp tới để cải thiện điểm số. 

"Năm nay, em thấy nhiều bạn thi chứng chỉ IELTS và điểm rất cao. Điểm số của em chưa đạt như kỳ vọng đặt ra. Nếu thi được 7.0 trở lên, cơ hội trúng tuyển của em sẽ cao hơn rất nhiều" - Phương Anh bày tỏ.

Dự định xét tuyển vào các trường đại học khối kinh tế, Phương Anh đã tham khảo đề án tuyển sinh của các trường đại học. Nhiều trường cho phép thí sinh quy đổi điểm IELTS để xét tuyển. Chẳng hạn, khi xét tuyển vào Học viện tài chính, thí sinh có IELTS 6.0 được quy đổi thành 10 điểm tiếng Anh; Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho phép thí sinh có IELTS 6.0 quy đổi 12 điểm tiếng Anh...

"Chứng chỉ IELTS điểm càng cao, điểm quy đổi tiếng Anh càng nhiều. Như vậy, tổng điểm xét tuyển đại học của em sẽ cao hơn, cơ hội trúng tuyển sẽ nhiều hơn" - Phương Anh nói. 

Khánh Phương, học sinh lớp 12 tại Hà Nội cũng đang tập trung cho việc ôn thi chứng chỉ IELTS. Với mục tiêu đạt IELTS 6.5, Khánh Phương đã lựa chọn theo học tại 1 trung tâm có tiếng trên địa bàn Hà Nội với mức học phí không hề rẻ.

Vừa học trên trường, học thêm các môn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi đánh giá năng lực, học bồi dưỡng ngoại ngữ, có nhiều ngày trong tuần, lịch học của em kéo dài từ 7h sáng đến 9h30 tối. Áp lực, căng thẳng, nhưng Phương luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa mới có thể trúng tuyển vào cánh cổng đại học mình mơ ước. 

Ưu tiên xét tuyển thí sinh có IELTS

Theo khảo sát của phóng viên, việc ôn thi chứng chỉ IELTS hiện nay có chi phí không hề rẻ, dao động từ vài triệu, đến vài chục triệu đồng tuỳ vào nguyện vọng, nhu cầu người học. 

Chi phí đắt đỏ là vậy, nhưng không chỉ Phương Anh hay Khánh Phương, nhiều học sinh đổ xô đi học, ôn thi chứng chỉ IELTS. Lý do là bởi, nếu có chứng chỉ này, các em học sinh sẽ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tăng khả năng tuyển thẳng vào các trường đại học trong nước thông qua phương thức xét tuyển kết hợp.

Bảng quy đổi IELTS sang điểm thi tiếng Anh để xét tuyển vào một số trường đại học. Ảnh: Vân Trang

Mùa tuyển sinh năm 2023, có trường đại học cho phép thí sinh quy đổi điểm chứng chỉ IELTS sang thành điểm môn tiếng Anh.

Nhiều trường đại học top đầu như: Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Dược, Học viện Tài chính,... cũng cho phép thí sinh có chứng chỉ IELTS quy đổi sang điểm thi môn tiếng Anh. 

Đây không phải năm đầu tiên các trường đại học có tiếng “săn lùng” thí sinh giỏi ngoại ngữ. 

Theo các nhà trường, các sinh viên giỏi ngoại ngữ thường có khả năng tư duy sâu và thành thạo nhiều kỹ năng. Đây sẽ là ưu thế sau khi ra trường, giúp sinh viên có cơ hội việc làm tốt và đáp ứng yêu cầu của công dân toàn cầu.

Ngoài ra, có ngoại ngữ, sinh viên có thể học tập tích cực hiệu quả nhất, tự học, tự tìm tòi tham khảo các tài liệu, học liệu quốc tế, trau dồi kiến thức và năng lực chuyên môn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn