MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lo ngại lương giáo viên giảm vì bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề. Ảnh: Hải Nguyễn

Bãi bỏ phụ cấp thâm niên, giáo viên ngày đêm trăn trở

Thanh Hằng LDO | 14/01/2024 18:52

Cải cách tiền lương 2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW, giáo viên sẽ bị cắt bỏ phụ cấp thâm niên nghề. Trước thông tin này, nhiều giáo viên bày tỏ sự lo lắng về thu nhập bị giảm.

Thực hiện cải cách tiền lương có chế độ tiền lương mới với cơ cấu như sau: Lương cơ bản chiếm khoảng 70% và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương; bổ sung thêm quỹ tiền thưởng bằng 10% tổng quỹ tiền lương của năm (không bao gồm phụ cấp).

Tuy nhiên, một trong những khoản phụ cấp của giáo viên bị bãi bỏ trong chính sách cải cách tiền lương là phụ cấp thâm niên. Điều này khiến nhiều giáo viên bày tỏ sự lo lắng về thu nhập bị giảm.

Hơn 20 năm cống hiến với nghề, cô Nguyễn Thị Xuân Hương - giáo viên Trường Mầm non Nghi Ân (Nghệ An) rất kỳ vọng vào lần cải cách tiền lương sắp tới với mong muốn thu nhập được cải thiện. Tuy nhiên, trước thông tin cắt bỏ phụ cấp thâm niên nghề, cô Hương ngày đêm trăn trở, lo lắng vấn đề lương giảm.

Nữ giáo viên biết rằng việc bỏ phụ cấp thâm niên là đúng quy định nhưng điều này khiến nhiều giáo viên lâu năm như cô cảm thấy e ngại bởi sẽ mất một khoản đáng kể trong thu nhập.

“Cải cách tiền lương sắp tới sẽ trả lương theo vị trí việc làm, điều này rất hợp lý và tạo điều kiện phấn đấu cho lớp trẻ. Tuy nhiên, giáo viên lớn tuổi sẽ có nhiều hạn chế, không thể xông pha như thế hệ trẻ. Nếu cắt bỏ phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác nữa thì giáo viên lớn tuổi bất lợi vô cùng.

Với cá nhân tôi không có khoản thu nhập nào khác ngoài lương và phụ cấp. Cắt bỏ phụ cấp thâm niên khoảng 1 triệu đồng cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt phí.

Vì vậy, tôi hy vọng thu nhập của giáo viên sẽ được quan tâm và thay đổi tích cực để chúng tôi có thể sống được bằng lương và yên tâm công tác với nghề” - cô Hương bộc bạch.

Nhiều giáo viên mầm non trăn trở về việc bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề. Ảnh: Trang Hà

Trăn trở về vấn đề lương giáo viên, cô Lý Thị Lam - giáo viên Trường TH&THCS Quang Phong (Bắc Kạn) - chia sẻ: “Mức lương hiện tại của nhà giáo nói chung vẫn còn thấp. Trong khi đó, giáo viên còn phải đảm nhận nhiều công việc không tên, áp lực đè nặng, cả ngày đi làm trên trường, tối về nhà còn phải soạn các loại hồ sơ giáo án đến đêm mới được nghỉ”.

Theo cô Lam, trong bối cảnh vật giá leo thang hiện nay, với mức thu nhập ít ỏi, nhiều giáo viên đã phải chắt chiu từng đồng, tính toán chi tiêu kỹ lưỡng và thậm chí làm thêm các công việc bên ngoài để có thể kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Với lần cải cách tiền lương sắp tới, cô Lam hy vọng dù cắt bỏ phụ cấp thâm niên nhưng tiền lương của giáo viên vẫn sẽ tăng. Đồng lương được cải thiện để người giáo viên có thể yên tâm công tác, cống hiến lâu dài với nghề và không còn canh cánh mối lo cơm áo gạo tiền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn