MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một lớp học ban đêm của thầy trò trường THPT Nam Trà My (Quảng Nam). Ảnh: Đ.V

Ban ngày dạy học trên bục giảng, ban đêm thức ôn bài cho học trò

ĐỖ VẠN LDO | 04/06/2019 11:00

Đa số học sinh miền núi tỉnh Quảng Nam là người đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, ngoài những giờ ôn luyện vào ban ngày, các thầy cô giáo còn tranh thủ ban đêm xuống khu nhà bán trú để trang bị thêm kiến thức và kỹ năng giúp các em vững vàng hơn trong các kỳ thi…

Cứ vào mỗi tối, từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần, các thầy cô của trường THPT Nam Trà My (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) lại đến khu bán trú của trường để ôn bài cho các em học sinh.

Đa số các em đều có học lực yếu, nhất là các môn tự nhiên. Vì vậy, ngoài những bài giảng trên lớp, giáo viên phải tìm cách ôn tập thêm vào những buổi tối với mong muốn các em sẽ đạt được kết quả tốt nhất trong học tập.

Thầy Nguyễn Thanh Việt – Giáo viên trường THPT Nam Trà My – chia sẻ: “Ngoài giờ phụ đạo tăng cường thêm trên lớp và phải công tác xa nhà, buổi tối, tôi cùng đồng nghiệp trong trường xuống khu nội trú để giúp cho các em ôn tập, chỉ mong sao học trò của mình đạt kết quả tốt trong năm học và nhất là kỳ thi tốt nghiệp”.

Đêm ở khu bán trú trường THPT Nam Trà My, mỗi phòng là một giáo viên kèm cặp để ôn bài cho các học sinh. Những em có nhu cầu xét tuyển đại học, cao đẳng thì được các thầy cô bồi dưỡng, nâng cao. Còn những em thi chỉ để xét tốt nghiệp thì kiến thức sẽ nhẹ nhàng hơn.

Ông Nguyễn Đoàn – Hiệu trưởng trường THPT Nam Trà My – cho hay, vì trường có đầu vào khá thấp nên các thầy cô đều mong muốn phải làm sao đó để các em đều đỗ tốt nghiệp.

“Ngay từ đầu năm, nhà trường đã có những kế hoạch cụ thể để ôn tập đối với môn học mà các em biết chắc chắn mình sẽ thi. Ngoài ra, với mô hình “Tiếng trống học trường”, ban đêm, nhà trường sẽ phân công cán bộ giáo viên xuống khu nội trú để chuẩn bị ôn thi cho các em. Hơn nữa, hiện đã vào thời gian nghỉ hè nhưng các thầy cô giáo chấp nhận bám trụ lại trường để ôn luyện cho các em đến sát ngày thi tốt nghiệp.

Ở đây, đa số các em học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số nên hơi nhút nhát. Ngoài việc trang bị kiến thức, các thầy cô còn đóng vai trò là người thân trong gia đình để động viên và trang bị thêm các kỹ năng như: Làm thế nào để giữ được bình tĩnh khi vào phòng thi? Các giờ giấc nghỉ ngơi…” – thầy Đoàn chia sẻ.

Cũng theo thầy Đoàn, trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, trường THPT Nam Trà My có 179 thí sinh đăng ký dự thi. Để có được kết quả tốt nhất, thầy và trò trường THPT đang tập trung dốc sức cho việc dạy và học. Mong rằng, với sự tận tâm của các thầy cô giáo cùng với sự nổ lực của các em học sinh, trường THPT sẽ đạt được nhiều kết quả tốt trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam – cho biết, năm 2019, toàn tỉnh Quảng Nam có 16.423 thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia, trong đó, 9 huyện miền núi là 2.968 thí sinh. Để đảm bảo chất lượng ôn luyện của các thí sinh, Sở đã lập cơ quan các đề cương để gửi về cho các trường. Qua đó, theo các đề cương này, nhà trường sẽ làm cơ sở để tiến hành ôn luyện…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn