MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bạo lực học đường: Trách nhiệm chính thuộc về nhà trường

Hoài Luân LDO | 27/03/2023 13:55

Mặc dù Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Phú Yên đã có nhiều văn bản gửi các đơn vị trường về việc ngăn ngừa, chấn chỉnh tình trạng học sinh đánh nhau, thế nhưng hiện nay, tình trạng này vẫn liên tiếp diễn ra.

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên liên tiếp xảy ra các vụ học sinh xô xát, đánh nhau và quay lại clip đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Dù trước đó, Sở GDĐT tỉnh Phú Yên đã có nhiều văn bản chỉ đạo gửi đến các đơn vị trực thuộc về công tác ngăn chặn, chấn chỉnh tình trạng trên.

 Nữ sinh lớp 8 bị bạn học đánh vào chiều 23.3. Ảnh cắt từ clip 

Điều đáng nói, nguyên nhân dẫn đến các vụ đánh nhau giữa các học sinh đều xuất phát từ những điều rất nhỏ nhặt như: nhìn đểu, nói xấu sau lưng, nhìn không vừa mắt... và hầu như đều rơi vào các trường hợp là nữ sinh.

Ngoài ra, nội dung những đoạn clip học sinh đánh nhau được đăng tải trên mạng chứa nội dung rất phản cảm như: lột đồ, đánh vào vùng kín, vùng đầu... kèm theo đó là nhiều câu văng tục, chửi thề. Và điều không thể chấp nhận đó là sự tán thành, cổ vũ của nhiều học sinh bên ngoài khi chứng kiến các vụ đánh nhau.

Nữ sinh Trường THCS Hòa Quang (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) đánh nhau vào ngày 18.3. Ảnh cắt từ clip

Đơn cử, mới đây nhất là vụ nữ sinh lớp 8 Trường THCS Trần Phú (TP Tuy Hòa) bị bạn cùng trường đánh đến mức phải đưa đi bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khỏe với lý do nói xấu sau lưng.

Trước đó, vào ngày 18.3, tại Trường THCS Hòa Quang (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa), em P.N.B.T (học sinh lớp 7) đã bị 2 bạn nữ cùng khối đánh dưới sự chứng kiến, cổ vũ của nhiều học sinh trong trường.

Trước tình trạng này, nhiều phụ huynh học sinh cũng tỏ ra khá lo ngại về công tác quản lý, giáo dục học sinh của các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh, bởi tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng về cả trường hợp và mức độ vụ việc.

Học sinh đánh nhau, trách nhiệm chính của nhà trường

Ngày 27.3, trao đổi với PV, ông Trần Khắc Lễ - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Phú Yên - cho biết, từ trước đến nay, sở đã có nhiều văn bản chỉ đạo gửi đến các đơn vị trường về công tác chấn chỉnh, ngăn ngừa tình trạng gây gổ, đánh nhau giữa các học sinh.

"Sáng nay họp giao ban, tôi cũng đã tiếp tục yêu cầu hiệu trưởng các trường cần phải chặt chẽ hơn trong công tác quản lý học sinh tại trường mình. Tôi cũng chỉ đạo xử lý một cách nghiêm túc các trường hợp đánh nhau giữa học sinh.

Công tác quản lý học sinh là thuộc về các đơn vị trường. Khi để xảy ra tình trạng đánh nhau giữa các học sinh thì trách nhiệm chính thuộc về phía nhà trường, bởi quyền xử lý học sinh vẫn là quyền của hiệu trưởng. Cấp phòng và sở chỉ nắm tình hình để có công tác chỉ đạo" - ông Lễ cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, cuối tháng 1.2023, Sở GDĐT tỉnh Phú Yên đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc sở này về việc thực hiện các biện pháp nhanh chóng ổn định nề nếp dạy học sau kì nghỉ Tết Nguyên đán.

Trong đó, Sở GDĐT đề nghị hiệu trưởng các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh có biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở và ngăn ngừa kịp thời các vụ việc học sinh sẽ gây gổ và tổ chức đánh nhau, quay clip tung lên mạng xã hội vì có mâu thuẫn trong thời gian nghỉ Tết. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường vẫn liên tiếp xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn