MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong nhiều năm, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh vượt chỉ tiêu và năng lực đào tạo của nhà trường.

Bất thường trong đào tạo, tuyển sinh tại ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Nhóm PV LDO | 17/08/2020 19:59

Ngoài việc tuyển sinh, đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh khi chưa được cho phép, từ năm 2017 đến nay, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội còn có nhiều sai phạm khác liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo "chui" trình độ thạc sĩ. Và hệ lụy của việc này là người học chịu cảnh mất tiền, mất thời gian và “mất ăn mất ngủ” vì lo lắng cho số phận, tương lai của mình.

Từ đào tạo “chui” trình độ cao học  

Theo thông tin của Lao Động, dù không được Bộ GDĐT giao chỉ tiêu đào tạo, nhưng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vẫn tuyển sinh “chui” hàng trăm chỉ tiêu văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh. Hiện những sinh viên đang học ngành này đang rất lo lắng vì đã trót theo học, mà trước đó không hay biết việc trường được cho phép đào tạo văn bằng 2 ngành này.

Ngoài ra, hiện hàng trăm sinh viên các ngành Y đa khoa và Răng Hàm Mặt của trường cũng đang “mất ăn mất ngủ”. Theo phản ánh của nhiều người, đến khi nhận quyết định bị buộc thôi học, họ mới tá hỏa khi biết lý do là “có dấu hiệu giả mạo trong hồ sơ tuyển sinh”.

Và chính GS –TS Vũ Văn Hóa - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội – xác nhận, thời gian qua nhà trường có đuổi học khoảng 100 sinh viên vì phát hiện hồ sơ có dấu hiệu giả mạo, điểm học bạ bị nâng lên cao so với thực tế. Hiện hồ sơ vụ việc được chuyển cho công an điều tra.

Ngoài những sai phạm trên, theo thông tin của Lao Động, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội còn có hàng loạt sai phạm khác trong việc tuyển sinh.

Trong nhiều năm, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ vượt năng lực đào tạo của nhà trường. Ảnh: Kết luận Thanh tra Bộ GDĐT

Theo đó, ngày 27.5.2020, Thanh tra Bộ GDĐT đã có quyết định thông báo kết luận thanh tra về công tác tuyển sinh của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Theo thông báo kết luật thanh tra của Bộ GDĐT, trong quá trình tuyển sinh, đào tạo các năm 2017, 2018 và 2019, trường này đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu; đào tạo chui, kể cả trình độ thạc sĩ ngoài trụ sở chính của trường khi chưa được phép của cơ quan quản lý; hồ sơ dự tuyển của một số nghiên cứu sinh có dấu hiệu không phải là hồ sư dự tuyển...

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội còn liên kết với các trường ở địa phương để tuyển sinh hệ liên thông các ngành Răng-Hàm-Mặt và Y khoa.

Cụ thể, từ năm 2017, 2018, 2019, trường tuyển sinh trình độ thạc sĩ vượt chỉ tiêu được thông báo. 

Ở khối ngành III (Kinh doanh và quản lý, Pháp luật) vượt 79%; khối ngành V (Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông- Lâm và Thủy sản, Thú y) vượt 35%.

Năm 2018, trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh ở một số ngành/chuyên ngành, gồm: Tài chính – ngân hàng vượt 36%; ngành Quản lý kinh tế vượt 96,6%; ngành Quản lý công vượt 98%.

Năm 2019, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ 9/10 ngành/chuyên ngành vượt năng lực đào tạo theo quy định của Bộ GDĐT. Cá biệt, ngành Quản lý công vượt tới 236%. Đồng thời, trường thực hiện việc ra đề thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chưa đúng quy định.

Trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ với học viên khóa 2017 – 2019, trường giảng dạy không đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ GDĐT cũng phát hiện sai phạm khi trường tự ý tổ chức đào tạo một số học phần trình độ thạc sĩ của 19 lớp ngoài trụ sở chính khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định

Điều này vi phạm các quy định của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục. Thanh tra Bộ GDĐT yêu cầu Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phải chấm dứt ngay việc này.

Đến bất thường trong hồ sơ của nghiên cứu sinh

Ngoài việc đào tạo "chui" một số học phần trình độ thạc sĩ, Thanh tra Bộ GDĐT cũng chỉ ra dấu hiệu bất thường trong hồ sơ tuyển sinh của một số nghiên cứu sinh ở trường.

Theo đó, với hồ sơ của nghiên cứu sinh C.A.T, trong khi bài luận dự tuyển từ năm 2017, nhưng có tài liệu tham khảo, liệt kê được xuất bản, công bố năm 2018.

Nghiên cứu sinh N.T.T.Đ có bài luận dự thi năm 2017, nhưng các tài liệu xuất bản/công bố năm 2019.

Nghiên cứu sinh H.D, có thư giới thiệu ghi tháng 2 và 3.2018 có sau ngày quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

Thanh tra Bộ GDĐT cho rằng, hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh của những người trên có dấu hiệu không phải là hồ sơ dự tuyển năm 2017.

Thanh tra Bộ yêu cầu Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phải rà soát lại hồ sơ của những trường hợp này, phát hiện có dấu hiệu giả mạo hồ sơ phải chuyển ngay cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn