MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bí quyết học tập của nữ sinh Tây Đô vừa đạt thủ khoa khối B toàn quốc

NGUYỄN TRI - THÀNH NHÂN LDO | 28/08/2020 17:40
Không “cày” suốt ngày, mà phân chia thời gian biểu hợp lý, phải hiểu rõ từng phương pháp chứ không phải càng giải nhiều bài thì càng tiến bộ,... đó là những chia sẻ về phương pháp học tập của cô gái Tây Đô vừa đạt thủ khoa khối B toàn quốc trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020.

Với số điểm đạt 29,8, em Nguyễn Trần Ngọc Thảo (lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ) đã trở thành thủ khoa khối B toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Ngọc Thảo chia sẻ, đề thi THPT năm nay cũng "dễ thở", em nghĩ có bạn sẽ được 30 điểm. Bởi vậy, việc trở thành thủ khoa khối B toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với số điểm 29,8 làm Thảo bất ngờ.

“Sau khi thi xong em có dò đáp án trên mạng thì em dự đoán là sẽ được 29,8 điểm, nhưng em không nghĩ là em sẽ đạt thủ khoa toàn quốc. Ngày công bố kết quả, em đợi tới 0h để kiểm tra điểm, số điểm em đạt được là Toán 9,8 điểm, còn môn Hóa và môn Sinh em được 10 điểm, sau đó em điện báo kết quả cho gia đình xong rồi mới báo cho thầy cô. Mọi người rất vui mừng và chia sẻ niềm vui với em” - Thảo nói thêm.

Nguyễn Trần Ngọc Thảo (váy vàng) ước mơ được làm bác sĩ sau khi trở thành thủ khoa khối B toàn quốc tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: NVCC

Cũng theo Thảo, em chưa từng đặt nặng vấn đề phải đạt điểm cao, ba mẹ em cũng không đặt nặng vấn đề thi đậu vô trường nào, ngành gì, nên Thảo không bị quá nhiều áp lực.

Ngoài ra, Thảo không “cày” suốt ngày, mà phân chia thời gian biểu hợp lý: Tối ngủ sớm, không thức quá khuya, ngoài giờ học em còn đi chơi với bạn, giải trí bằng việc nghe nhạc, đọc sách, xem phim...

Chia sẻ về phương pháp học tập, Ngọc Thảo cho biết, môn Hóa, môn Sinh hay môn Toán cần phải hiểu bản chất của mọi công thức rồi mới làm đề. Phải hiểu rõ từng phương pháp chứ không phải càng giải nhiều bài thì càng tiến bộ.

Nguyễn Trần Ngọc Thảo (đeo kính, ở dưới) chụp ảnh chung với bạn bè. Ảnh: NVCC

Theo Thảo, học trên mạng cũng giúp đỡ 1 phần nhưng trước tiên vẫn phải là nắm được kiến thức cơ bản trước thì việc học thêm trên mạng mới có hiệu quả.

Thảo cho biết, em dự định theo học ngành Y đa khoa - Trường Đại học Y dược TP.HCM vì ba mẹ em là bác sĩ, từ nhỏ em tiếp xúc với công việc của ba mẹ em rất là thích ngành y.

“Trước tiên em phải cố gắng học trao dồi chuyên môn trước, vì muốn làm một bác sĩ chữa bệnh thì phải chuyên môn giỏi, bên cạnh đó thì phải trao dồi thêm tiếng Anh bởi tiếng Anh rất quan trọng đối với mọi ngành nghề trong thời đại hiện nay” – Thảo cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn