MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tại Bình Dương, những vụ hỏa hoạn, tai nạn thường xảy ra. Ảnh: Đình Trọng

Bình Dương sẽ dạy cách phòng ngừa sự cố và thoát nạn cho học sinh

ĐÌNH TRỌNG LDO | 16/03/2023 16:45

UBND tỉnh Bình Dương vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phòng ngừa sự cố, tai nạn cho nhân dân và người lao động. Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể đưa vào giảng dạy cách phòng ngừa sự cố và thoát nạn cho học sinh, sinh viên.

Ngày 16.3, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các ban ngành và địa phương tăng cường việc phòng ngừa các sự cố, tai nạn cho nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Ông Võ Văn Minh đề nghị các ngành và các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về phòng ngừa sự cố, tai nạn. Việc này phải được duy trì thực hiện thường xuyên.

Tiếp đó là tập trung rà soát, củng cố lực lượng làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại chỗ. Tăng cường thực hiện diễn tập kế hoạch cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. 

Bên cạnh đó, ông Võ Văn Minh đề nghị, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp, người đứng đầu các đơn vị có trách nhiệm tự kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất điều kiện và biện pháp phòng cháy chữa cháy, nổ và sự cố, tai nạn theo quy định...

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đề nghị đưa vào giảng dạy cách phòng ngừa sự cố và thoát nạn. Ảnh: Đình Trọng

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể đưa vào giảng dạy công tác phòng ngừa sự cố, tai nạn. Đồng thời, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cơ bản cho học sinh, sinh viên để phòng ngừa xử lý các sự cố, tai nạn, cháy nổ.

Theo ghi nhận, Bình Dương là tỉnh phát triển nhanh, tuy nhiên hạ tầng giao thông chưa hoàn chỉnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn. Trong khi đó, không gian các nhà xưởng, nhà ở, điểm vui chơi chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thoát nạn.

Những năm gần đây, số người chết do tai nạn và cháy nổ ở Bình Dương ở mức cao. Vì vậy, đòi hỏi công tác quản lý của nhà nước phải chặt chẽ, việc triển khai cứu nạn phải chuyên nghiệp hơn. Đồng thời, mỗi người dân cần chủ động phòng ngừa các rủi để đảm bảo an toàn cá nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn