MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc lọt đề thi môn Vật lý và Lịch sử.

Bộ GDĐT chính thức lên tiếng về việc “lọt” đề thi Lịch sử và Vật lý THPT quốc gia 2018

Đặng Chung - Anh Phú LDO | 27/06/2018 19:28
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định việc lọt đề này không ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Sáng nay - 27.6, thí sinh làm bài thi Khoa học Xã hội (gồm ba phân môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân) với tổng thời gian làm bài là 150 phút.

Theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, Điểm n, Khoản 1, Điều 22 quy định về trách nhiệm của cán bộ coi thi quy định rõ: “Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh làm bài thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm.

Đề thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp được phát lần lượt theo từng môn thi thành phần để thí sinh làm bài trong thời gian quy định; ngay khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần nào thì thu đề thi và giấy nháp của thí sinh thi môn thi đó, đồng thời phát đề thi của môn thi thành phần kế tiếp theo đúng lịch thi đã quy định”.

Tuy nhiên, sau một tiếng làm bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội, đề thi Lịch sử xuất hiện trên mạng xã hội.

Đề thi Vật lý và Hóa học xuất hiện trên mạng xã hội khi chưa hết thời gian làm bài thi tổ hợp.

Trước đó, trong buổi thi bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên diễn ra sáng ngày 26.6, đề thi môn Vật lý (môn thi đầu tiên trong tổ hợp này) cũng lọt ra khỏi trường thi chỉ sau một tiếng.

Tại buổi họp báo thông tin về kỳ thi THPT quốc gia 2018 diễn ra chiều 27.6, Bộ GDĐT đã chính thức lên tiếng về thông tin này.

Cụ thể, theo khẳng định của ông Mai Văn Trinh -  Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), việc lọt đề thi 2 môn Vật lý và Lịch sử không ảnh hưởng đến kết quả của kỳ thi.

“Đề Lịch sử và đề Vật lý lọt ra ngoài khi môn thi này đã kết thúc vì thế sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của kỳ thi.

Ngay sau khi nhận được thông tin lọt đề thi ra ngoài, Bộ GDĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh thông tin, điều tra xem trường hợp nào để lọt đề thi ra ngoài.

Theo số liệu thống kê, trong cả kỳ thi chỉ có 77 thí sinh vi phạm Quy chế thi. Trong đó có 73 trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi. Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin nào cho thấy có hiện tượng đưa lời giải từ bên ngoài vào, không có cán bộ coi thi nào bị xử lý kỷ luật”- ông Mai Văn Trinh khẳng định.

Cũng theo ông Trinh, tại điểm B, khoản 4, điều 14 của quy chế thi THPT Quốc gia có quy định thí sinh được phép mang vào phòng thi các thiết bị ghi âm, ghi hình (không có chức năng truyền phát tín hiệu) giám sát kỳ thi, phát hiện gian lận thi cử.

Đây chính là một điểm tiến bộ trong quy chế để tăng cường phát hiện, giám sát tiêu cực trong phòng thi.

Tuy nhiên, năm nay xảy ra việc lọt đề, đại diện Bộ GDĐT cho rằng có thể là do thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT, tham dự thi THPT quốc gia để lấy kết quả xét tuyển đại học mang thiết bị ghi hình vào phòng thi chụp lại, sau đó phát tán trên mạng.

“Quy định thí sinh được phép mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi cho đến nay có còn phù hợp hay không thì phải xem xét, để có những điều chỉnh trong kỳ thi sau”- ông Trinh khẳng định.

Trong buổi họp báo đại diện Bộ GDĐT cũng nhắc lại nhiều lần việc lọt đề kỳ thi THPT quốc gia xảy ra khi đã hết giờ làm bài môn Lịch sử và Vật lý, nên sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của kỳ thi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn