MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh mầm non và tiểu học phải nghỉ vì dịch bệnh, cơ sở giáo dục tư thục Dạ Hợp vắng vẻ. Ảnh: Khánh Linh

Các cơ sở giáo dục tư thục TP Hoà Bình lao đao vì dịch bệnh

Khánh Linh LDO | 17/03/2022 20:51

Hoà Bình - Cơn bão COVID-19 khiến nhiều cơ sở giáo dục tư thục lao đao, nhiều giáo viên, cô nuôi dạy trẻ rơi vào tình trạng thất nghiệp, không có thu nhập.

Ngày 17.3, có mặt tại trường Liên cấp Dạ Hợp, theo ghi nhận của PV, cũng như các cơ sở giáo dục tư thục khác, sân trường vắng vẻ không một bóng người. 

Học sinh mầm non và tiểu học đã nghỉ học do bệnh dịch, giáo viên cũng dạy trực tuyến ở nhà, hiện nay chỉ còn cán bộ quản lý đến làm việc trực tiếp tại trường. 

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Phi Yến - Phụ trách khối hỗ trợ, Hệ thống Giáo dục Dạ Hợp cho biết, trường Liên cấp Dạ Hợp có tổng số 370 học sinh, trong đó 240 học sinh  khối mầm non và 130 em khối tiểu học. Hiện nay học sinh khối mầm non nghỉ hẳn, còn khối tiểu học học trực tuyến tại nhà. 

Theo bà Yến, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến các cơ sở giáo dục tư thục đầu tiên là về vấn đề tài chính. Khi học sinh nghỉ học đồng nghĩa với việc nhà trường không có doanh thu và không có nguồn thu từ các dịch vụ đi kèm như câu lạc bộ hay hoạt động ngoại khoá. 

Trường Liên cấp Dạ Hợp cũng là ngôi trường mới đi vào hoạt động năm 2019 nên nguồn kinh phí dự phòng chưa nhiều, việc chi trả lương và hỗ trợ phụ thuộc hầu hết vào công ty mẹ là Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp. 

“Mặc dù không có thu nhưng nhà trường vẫn phải gồng gánh những chi phí như bảo trì thiết bị, vệ sinh môi trường, trả lãi ngân hàng khiến khó khăn chồng chất khó khăn” - bà Yến chia sẻ. 

 Do không thể đến trường học trực tiếp, khối tiểu học của trường Liên cấp Dạ Hợp phải học trực tuyến tại nhà.

Theo thông tin từ Ban giám hiệu , hiện nay trường Dạ Hợp có gần 70 CB, GV, mặc dù phải nghỉ do dịch bệnh nhưng nhà trường vẫn hỗ trợ đóng bảo hiểm và hỗ trợ thu nhập để đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động. 

Các cơ sở tư thục lao đao đồng nghĩa với việc giáo viên cũng chật vật không kém, buộc lòng họ phải tìm cho mình một kế sinh nhai khác khi chưa thể quay trở lại trường. 

Chị Bùi Thị Minh Phương, giáo viên trường mầm non tư thục Sao Mai kể: "Từ khi những làn sóng dịch COVID-19 liên tục ập đến, học sinh nghỉ học ở nhà cũng là lúc nhiều giáo viên đồng loạt thất nghiệp”.

Theo chị Phương, số tiền hỗ trợ của nhà trường không đủ để trang trải cuộc sống nên chị phải tìm việc làm thêm bên ngoài với mức lương 4 triệu đồng/tháng. 

“Các cô giáo ở đây đều  phải tìm công việc khác để làm thêm. Có người đi làm tư nhân với các công việc như bán hàng online, đóng hàng, làm ở quán cafe, số còn lại xin vào các công ty, xí nghiệp làm công nhân sản xuất” - chị Phương bộc bạch. 

Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Hệ - Phó phòng GD&ĐT thành phố Hoà Bình cho biết, trên địa bàn thành phố có 5 trường tư thục (4 trường Mầm non, 01 trường Tiểu học) và 26 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục độc lập. Hầu hết các cơ sở giáo dục đều rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính do các đợt nghỉ dịch kéo dài. Việc học sinh nghỉ học đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của các cơ sở giáo dục tư thục này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn