MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cách tiết kiệm chi phí của du học sinh Việt

HOÀI ANH LDO | 25/01/2023 11:00
Sau một năm du học tại Anh,  Trung Sơn đã đúc kết ra nhiều kinh nghiệm giúp tiết kiệm chi phí ở xứ người. 

Nguyễn Trung Sơn (sinh năm 2002) hiện đang học ngành Quản trị Kinh doanh Thể thao tại Đại học Manchester Metropolitan, Anh.

Theo Sơn, để được cấp visa du học cần trải qua thủ tục chứng minh tài chính có đủ 1.023 bảng Anh (gần 30 triệu đồng) mỗi tháng để trang trải chi phí cho những thành phố ngoài London và 1.330 bảng Anh (gần 40 triệu đồng) mỗi tháng ở London, tổng cộng một năm là khoảng 285 triệu đồng.

Sơn cho biết, có thể sắp xếp để chi phí sinh hoạt rẻ hơn mức này.

  Trung Sơn hiện là du học sinh tại Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sơn chia các khoản chi tiêu hằng tháng thành ba loại: Chi phí cố định, chi phí ăn uống, chi phí mua sắm, di chuyển và tận hưởng. 

Chi phí cố định bao gồm tiền nhà, tiền giặt đồ và tiền mạng. Để tiết kiệm tiền nhà, nam sinh chọn sống trong ký túc xá và ở cùng 7 bạn khác.

Nhờ cách này, thay vì phải chi trả khoảng 550 - 650 bảng Anh (khoảng 16-19 triệu đồng/ tháng) thì Sơn chỉ phải trả khoảng 460 bảng Anh (khoảng 13 triệu đồng), bao gồm cả tiền điện, nước... 

Với khoản chi phí dành cho ăn uống, theo nam sinh, cách tốt nhất để tiết kiệm khoản chi phí này là “tự đi chợ, tự nấu ăn”.

“Ở Anh có rất nhiều loại siêu thị. Sau khi khảo sát, mình chọn đi mua đồ ở những siêu thị có mức phí thấp hơn so với mặt bằng chung” - Sơn nói.

Nếu đi ăn ngoài, Sơn thường phải tốn từ 7-9 bảng Anh (khoảng 200.000 - 320.000 đồng/ bữa ăn). Thì nay, khi tự nấu ăn, mỗi bữa ăn thường chỉ khoảng 1,3 bảng Anh (khoảng 40.000 đồng).

Nam sinh cũng cho biết, siêu thị ở Anh có những đồ ăn rẻ hơn hoặc bằng Việt Nam như thịt, sữa, trứng, trái cây.

Hằng tháng, nam sinh dành từ 20 - 30 bảng Anh (khoảng 600.000 - 800.000 đồng) để mua những đồ thiết yếu.

“Khoản chi tiêu cho mua sắm, di chuyển và tận hưởng phụ thuộc nhiều vào thói quen, sở thích cũng như điều kiện tài chính từng người. Ban đầu, em mất nhiều tiền để mua sắm đồ mới. Sau đó, em biết cách tham khảo một số kênh để tìm đồ đã qua sử dụng nhưng chất lượng còn tốt” - Sơn chia sẻ.

Em thường mua đồ trong nhóm Facebook của các du học sinh ở Anh. Tại đây, nhiều anh, chị sắp rời Anh sẽ thanh lý đồ dùng với giá rẻ.

Để di chuyển ở Anh, Sơn chọn phương tiện công cộng khi phải đi xa, còn lại chủ yếu em chọn đi bộ. Em khuyên mọi người nên mua vé tháng nếu thường xuyên phải đi xe buýt. 

Hằng tháng nam sinh cũng dành ra một khoản cho việc tận hưởng. Em thường đi xem bóng đá, đi ăn uống hoặc đi chơi thể thao cùng các bạn. 

Với những khoản chi phí này, mỗi tháng Sơn thường tiêu hết 700 bảng Anh (khoảng 20 triệu đồng).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn