MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điểm Trường Tiểu học và THCS Hồng Ca 2, thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, Huyện Trấn Yên, Yên Bái xuất hiện các vết nứt rộng. Ảnh: Trần Bùi

Cận cảnh ngôi trường phải di dời trước năm học do sạt lở

Trần Bùi - Vũ Bảo LDO | 24/08/2024 06:30

Yên Bái - Trước thềm năm học mới, 460 học sinh người H'Mông ở huyện Trấn Yên phải chuyển chỗ học do trường bị sạt lở.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 23.8, khu vực núi sau điểm Trường Tiểu học và THCS Hồng Ca 2, thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên xuất hiện các vết nứt rộng, nhiều điểm trên taluy bị đứt gãy.

Đặc biệt, một số vị trí biến dạng, cây cối trên các taluy bị nghiêng, trượt, có nguy cơ sạt lở rất cao.

Điểm sạt dài khoảng 200m, cao hàng trăm mét, khối lượng đất đá ước tính lên đến hàng trăm m3, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc dạy và học của giáo viên học sinh, cũng như sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực.

Điểm sạt trượt dài khoảng 200m, cao hàng trăm mét. Ảnh: Trần Bùi

Anh Nhà Lử (trú thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca) cho biết, năm nay do thời tiết mưa nhiều nên sạt lở nhiều hơn năm ngoái.

"Cứ mỗi khi mưa lớn, tôi lại thấy bùn đi theo khe suối ra nhiều và có tình trạng nứt vỡ trên đồi. Khi thấy mưa xuống là phải di dời các em học sinh nên vừa vất vả cho bọn trẻ mà vừa vất vả cho các thầy cô và các bậc phụ huynh", anh Lử chia sẻ.

Vị trí xảy ra sạt lở. Ảnh: Trần Bùi

Anh Giàng Nỏ Hành (cùng trú thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca) cho biết, tình trạng sạt lở đã xảy ra nhiều năm nay.

"Mỗi mùa mưa bão là đồi sạt lở, đất đá chảy ra đường rất nguy hiểm. Đến nay, nguyên mảng đồi lớn với hàng trăm m3 đất đá nứt ra nên nguy cơ ập xuống nhà dân là vô cùng lớn. Vào buổi tối, nhiều hộ dân không dám ngủ ở nhà vì lo sợ", anh Hành nói.

Vị trí sạt lở trước đó đã được đặt biển cảnh báo. Ảnh: Vũ Bảo

Trao đổi với Lao Động ngày 23.8, Chủ tịch UBND xã Hồng Ca Hà Thanh Chương cho biết, những năm qua tại vị trí trường học này đã nhiều lần sạt lở.

"Vào những năm trước, đất đá sạt trượt vùi lấp nhiều diện tích bề mặt của nhà trường. Dù đã gia cố, khắc phục các điểm xung yếu, nhưng do địa chất yếu, nhiều mạch nước ngầm hoạt động khiến luôn trong tình trạng có nguy cơ bị sạt lở", ông Hà Thanh Chương nói.

Một số vị trí biến dạng, cây cối trên các taluy bị nghiêng, trượt, có nguy cơ sạt lở rất cao. Ảnh: Vũ Bảo

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Hồng Ca, xã đã đề xuất lãnh đạo huyện tạm thời để các cháu đến học tạm tại điểm trường mầm non Hồng Ca, ở thôn Hồng Lâu, cách trường bị sạt lở khoảng 2km để đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian chờ bố trí xây dựng trường mới.

Hiện, UBND tỉnh Yên Bái đã đồng ý với phương án xây dựng trường Tiểu học và THCS Hồng Ca 2 tại điểm khác cách xa khu vực có nguy cơ sạt lở.

"Tuy nhiên, hiện nay dự án đang triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng, xây dựng, dự kiến khởi công trong năm nay và đến năm 2025 sẽ đưa vào sử dụng", ông Hà Thanh Chương thông .

Trường Tiểu học và THCS Hồng Ca 2 ở thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2009.

Năm học 2024 - 2025 này, toàn trường có 460 học sinh, 100% là người dân tộc H'Mông, trong đó 170 học sinh khối THCS và 290 học sinh khối tiểu học.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn