MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều ý kiến ủng hộ hoạt động kiểm tra kinh phí Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn

Cần thường xuyên kiểm tra kinh phí hoạt động, thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Trà My LDO | 18/12/2023 22:35

Nhiều giáo viên, phụ huynh trên cả nước đã bày tỏ ý kiến đồng tình, ủng hộ việc kiểm tra kinh phí, công tác vận động, tiếp nhận tài trợ của Ban đại diện cha mẹ học sinh từ bậc mầm non, tiểu học đến trung học.

Mới đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quận 12 (TP HCM) có văn bản kế hoạch về việc kiểm tra công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ giáo dục và kinh phí hoạt động hội phụ huynh của 40 trường trong thời gian hai năm học 2022 - 2023 và 2023 - 2024.

Liên quan đến vấn đề này, nhiều phụ huynh và giáo viên trên cả nước đã lên tiếng đồng tình, ủng hộ. Đồng thời mong muốn không chỉ có Quận 12 mà nhiều địa phương khác cũng thực hiện kế hoạch này.

Trao đổi với Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Thu - phụ huynh hiện có con học tiểu học tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - cho biết, bản thân chị từng có nhiều bất bình về vấn đề thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh và cho rằng, việc kiểm tra này nên diễn ra trên nhiều tỉnh thành.

“Tôi mong muốn hoạt động kiểm tra vấn đề thu chi, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được tiến hành đồng bộ tại các tỉnh thành, không riêng ở TPHCM. Vì có nhiều khoản thu của họ không được minh bạch, hợp lí khiến cho phụ huynh chúng tôi từng không ít lần bức xúc” - chị Thu nói.

Có cùng quan điểm với chị Thu, cô Nguyễn Thị Nhâm - giáo viên một trường tiểu học tại Quảng Ninh - từ góc nhìn của một nhà giáo cho rằng, việc kiểm tra kinh phí, công tác vận động, tiếp nhận tài trợ của Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ giúp mọi thứ trở nên minh bạch hơn.

“Vấn đề thu chi của của Ban đại diện cha mẹ học sinh đang được bàn luận nhiều trong thời gian vừa qua. Việc kiểm tra toàn diện, đồng bộ không chỉ giúp mọi thứ minh bạch hơn mà còn giúp giáo viên chúng tôi yên tâm công tác.

Chúng tôi không thể vừa dạy học, vừa phải trả lời phụ huynh về vấn đề này, vấn đề kia của Ban đại diện cha mẹ phụ huynh khi có nhiều thứ chúng tôi không hề hay biết” - cô Nhâm cho hay.

Cô Nguyễn Ngọc Anh - giáo viên của một trường THPT tại Hà Nội - lại nhìn nhận, việc trường học có thêm Ban đại diện cha mẹ học sinh không sai, việc này sẽ giúp nhà trường và phụ huynh có thêm sợi dây liên kết nhằm trao đổi, đóng góp các ý kiến để tạo ra môi trường giáo dục hài hoà, tôn trọng lẫn nhau.

Tuy nhiên, theo cô Ngọc Anh, để sợi dây này được bền chặt, các trường phải để Ban đại diện cha mẹ phụ huynh hoạt động đúng mục đích.

“Ban đại diện cha mẹ phụ huynh của trường học đang là vấn đề được được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Tôi cũng thấy khá buồn khi nhắc tới Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh luôn đánh giá tổ chức này hoạt động chưa đúng mục đích đề ra ban đầu. Việc tiến hành kiểm tra kinh phí, công tác vận động, tiếp nhận tài trợ, theo tôi, là điều cần thiết trong hoàn cảnh hiện nay.

Nếu Ban đại diện cha mẹ phụ huynh minh bạch về mọi khoản thu chi, những phụ huynh khác sẽ thêm phần tin tưởng. Giáo viên như chúng tôi khi làm việc với họ cũng yên tâm hơn” - cô Ngọc Anh trình bày quan điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn