MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo thống kê, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 tăng 5.000 em so với năm 2023. Ảnh: Minh Hà

Cạnh tranh khốc liệt để thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Trà My LDO | 10/04/2024 06:50

Mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, áp lực của các học sinh trở nên căng thẳng hơn khi theo thống kê của Hà Nội, số học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố tham gia xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2023 - 2024 khoảng 135.000 em (tăng 5.000 em so với năm học trước).

Học sinh áp lực, phụ huynh lo lắng

Tự đặt ra cho mình mục tiêu phải đỗ vào trường công lập của huyện, em Bùi Ngọc Thu - học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Trãi A (Hà Nội) cho biết, ngoài thời gian học trên lớp, em còn thường xuyên ôn tập thêm tại các lò luyện thi. "Năm học này, có rất nhiều thí sinh và tỉ lệ chọi khá cao, nếu em không nỗ lực học tập thì có lẽ sẽ không bằng các bạn. Em luôn cố gắng cân bằng thời gian học tập trên lớp và ở nhà. Đêm đến, em cũng tranh thủ làm bài tập đến 1 - 2 giờ sáng. Dù có mệt mỏi nhưng em hy vọng mình có thể giành được một suất vào trường công lập" - Ngọc Thu cho hay.

Sức nóng tuyển sinh không phải là nỗi lo của riêng học sinh mà còn là sự trăn trở của các bậc phụ huynh. Có con đang học lớp 9, anh Dương Đức Tâm - phụ huynh sống tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận thấy, học sinh cuối cấp đang phải chịu áp lực từ nhiều phía: Áp lực từ gia đình, tự áp lực cho bản thân...

"Kỳ thi lớp 10 của những năm trước đây khó lòng khiến cho các bậc phụ huynh cảm thấy an tâm. Hầu hết, các phụ huynh đều có tâm lý rằng con sẽ có thể thi đỗ trường công, giúp giảm bớt chi phí. Gia đình tôi cũng định hướng cho con nguyện vọng 1 là Trường THPT Khương Đình, nguyện vọng 2 là trường THPT Khương Hạ" - anh Tâm chia sẻ.

Với tâm trạng lo lắng, anh Tâm cho biết thêm, gia đình chỉ biết cách đầu tư cho con đi học thêm để con cải thiện kiến thức và có được kết quả thi tốt nhất. "Đa số các học sinh khác đều đi học thêm, con tôi cũng không ngoại lệ. Theo tôi thấy, cuộc đua này rất cam go và phần thắng chỉ dành cho những học sinh có điểm số cao hơn" - phụ huynh này nói.

Gian nan tranh suất học

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024 được xem là cạnh tranh, khốc liệt hơn cả. Trong số các học sinh tốt nghiệp THCS, tỉ lệ chỉ tiêu đỗ vào lớp 10 các trường công lập năm nay khoảng 60%. Có nghĩa là, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội vào ngày 8 - 9.6 tới đây, dự kiến khoảng 81.200 em đỗ vào các trường công lập, còn lại khoảng 51.800 em phải theo học trường tư hoặc trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên hay các trường cao đẳng.

Trước áp lực của kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội, thầy Hà Quốc Anh - giáo viên Trường THCS Cầu Diễn (Hà Nội) cho rằng, gia đình cần phải có hướng đi riêng, phù hợp với từng hoàn cảnh và lực học của con.

"Ngoài định hướng từ gia đình, nhà trường, các học sinh khi đăng ký vào trường THPT cần dựa vào năng lực cá nhân. Khi nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu, học sinh sẽ phát huy hết khả năng và củng cố những kiến thức còn hổng của mình. Từ đó, các em sẵn sàng về mặt kiến thức và tâm lý để chinh phục kỳ thi chính thức một cách tốt nhất" - thầy Quốc Anh chia sẻ.

Trao đổi với Báo Lao Động, bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng Phòng GDĐT quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin: "Thống kê cho thấy, năm học này toàn quận có gần 8.000 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS và tham gia vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Con số này tăng so với năm ngoái khoảng vài trăm em. Hiện tại, quận đã tập trung mọi phương án tốt nhất nhằm giúp các em chuẩn bị kiến thức tốt nhất tham dự kỳ thi vào lớp 10. Ngoài ra, quận cũng đã tạo mọi điều kiện cho các em bằng cách giới thiệu các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề,... giúp các em có đa dạng các định hướng lựa chọn".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn