MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau khi biết điểm thi, thí sinh có quyền nộp đơn xin phúc khảo bài thi. (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn)

Chấm phúc khảo thi THPT Quốc gia: Có em tăng lên 21.25 điểm

A.N LDO | 31/07/2019 16:27
Trong 34 thí sinh có bài thi bị điểm 0 ở Tây Ninh, có em tăng lên 21.25 điểm sau phúc khảo tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh vừa công bố kết quả phúc khảo kỳ thi THPT Quốc gia được công bố. Trong 95 bài thi của thí sinh tăng điểm, có 58 bài thi của 34 thí sinh bị điểm 0. 

Cụ thể, các bài thi điểm 0 là ở môn thi trắc nghiệm, gồm Toán 13 bài, Tiếng Anh 9 bài; tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên 4 bài và Khoa học xã hội 8 bài.

Trong số các thí sinh tăng điểm, có trường hợp tăng 21.25 điểm. Đó là thí sinh Nguyễn Thị Thu Thảo, ban đầu điểm 3 môn của tổ hợp Khoa học Xã hội của em cũng đều là 0. Điểm sau khi phúc khảo, môn Địa: 7. 5; môn GDCD 8 và môn Sử 5.75.

Tương tự, em Lê Quang Kỳ cũng có bài thi Khoa học Tự nhiên có 3 điểm 0. Điểm sau khi phúc khảo lần lượt là: Lý: 8.5 điểm, Hóa: 5.75 điểm, Sinh: 6.25 điểm. Như vậy, điểm số sau phúc khảo của em Lê Quang Kỳ tăng lên 20.5 điểm.

Một số thí sinh khác cũng có điểm số tăng cao sau phúc khảo, từ khoảng 17 đến 20 điểm ở tổ hợp Khoa học Xã hội. 

Đó là trường hợp của thí sinh Nguyễn Hoàng Nam, điểm sau phúc khảo tăng 18,75 điểm. Thí sinh Lại Văn Phú, được tăng 18 điểm sau khi phúc khảo đối với tổ hợp Khoa học xã hội. Thí sinh Nguyễn Thị Kim Thoa, điểm tổ hợp Khoa học xã hội sau khi phúc khảo cũng tăng lên 17,5 điểm.

Đồng thời, kết quả chấm phúc khảo tại tỉnh Tây Ninh cũng có có 33 bài thi môn tự luận (Ngữ Văn) tăng điểm sau phúc khảo. Điểm số các bài tăng từ 0.25 đến 1.75 điểm.

Trước đó, trả lời Lao Động về việc điểm thi tăng cao sau phúc khảo, đại diện phòng Khảo thí – Công nghệ thông tin - Sở Giáo dục Đào tạo Tây Ninh cho biết: "Trong các thí sinh phúc khảo, có em là học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia nhưng thi 0 điểm là rất vô lý. Vì thế, sau khi phúc khảo điểm của các em tăng lên 8, 9 điểm là bình thường. Bởi thực tế các em làm bài tốt". 

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, trường ĐH Công nghệ Đồng Nai được giao phụ trách chấm các bài thi trắc nghiệm tại Tây Ninh. 

Theo ông Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT),  58 bài thi trắc nghiệm tăng điểm sau chấm phúc khảo ở Tây Ninh được phát hiện là do thí sinh tô sai mã đề, tô nhầm số báo danh và tô mờ đáp án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn