MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chấm thi ở "điểm nóng" Hòa Bình: Môn Ngữ văn cao nhất 6.5, thấp nhất 2 điểm

Đặng Chung LDO | 04/07/2019 06:20
Tại Hòa Bình, tính đến chiều 3.7, Ban chấm thi THPT quốc gia 2019 của tỉnh này đã hoàn thành 35% khối lượng công việc. Sau khi chấm chung 10 bài thi môn Ngữ văn, kết quả điểm cao nhất là 6,5 và thấp nhất là 2 điểm.

Chiều 3.7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An đã dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chấm thi kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại “điểm nóng” thi cử Hòa Bình.

Báo cáo về công tác chấm thi của tỉnh, bà Bùi Thị Kim Tuyến - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, tại kỳ thi THPT quốc gia 2019, toàn tỉnh có 8.993 thí sinh đăng kí dự thi với 37 điểm thi và 393 phòng thi.

Từ ngày 28.6, công tác chấm thi bắt đầu được triển khai với 11 cán bộ làm phách. Tổng số cán bộ nhân viên tham gia chấm thi trắc nghiệm là 21 người, trong đó có 12 cán bộ chấm thi là giảng viên Trường Đại học Hà Nội. 112 người tham gia công tác chấm thi tự luận, gồm cán bộ chấm thi, thư kí, công an, y tế, phục vụ.

Phòng chứa bài thi được lắp đặt hệ thống camera giám sát. Ảnh: Phan Anh 

Địa điểm làm phách được Hòa Bình trang bị các thiết bị máy móc, vật dụng hiện đại, được cách li tuyệt đối 3 vòng. Khu vực làm phách cũng được Bộ Công an rà soát và lắp đặt thiết bị phá sóng di động.

Khu vực chấm thi cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, có cán bộ an ninh giám sát. Phòng chấm được lắp camera giám sát đúng quy định. Công an tỉnh Hoà Bình đã xây dựng phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn, gồm 6 chiến sĩ công an, 2 bảo vệ thường trực 24/24h. Tính đến thời điểm chiều 3.7, không có cán bộ chấm thi nào vi phạm quy chế.

Thông tin về tiến độ chấm thi, bà Bùi Thị Kim Tuyến cho biết, tính đến chiều 3.7, Ban chấm thi THPT quốc gia 2019 của tỉnh đã hoàn thành 35% khối lượng công việc.

Trong đó, ngày 1.7, Ban chấm thi đã tổ chức chấm chung 10 bài môn Ngữ văn, sau đó chia và tổ chức chấm thi. Kết quả, trong 10 bài chấm chung thì có 5 bài được trên 5 điểm, còn lại là từ điểm 5 trở xuống. Bài cao nhất là 6,5 điểm và bài thấp nhất là 2 điểm.

Trước những sai phạm trong công tác chấm thi của năm 2018, những ngày qua, Ban chấm thi THPT quốc gia 2019 của Hòa Bình gặp nhiều áp lực, tuy nhiên bà Tuyến cho rằng, áp lực đó càng làm cho những người làm nhiệm vụ chấm thi năm nay phải cẩn thận hơn. Dự kiến mùng 9.7 tỉnh Hòa Bình sẽ hoàn thành công việc chấm thi.

 Thứ trưởng Lê Hải An cùng đoàn công tác của Bộ GDĐT kiểm tra công tác chấm thi THPT quốc gia 2019 tại tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Vân Anh.

Kiểm tra công tác chấm thi của tỉnh Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An ghi nhận nỗ lực của các thầy cô giáo trong việc phối hợp tổ chức kì thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy vậy, Thứ trưởng lưu ý không được chủ quan trước bất cứ tình huống nào trong thời gian sắp tới.  Công tác chấm thi cần làm theo đúng quy chế, đúng quy trình. Có hiện tượng bất thường cần báo ngay với Ban chỉ đạo thi.

Thứ trưởng Lê Hải An cũng đề nghị tỉnh Hòa Bình có phương án để đảm bảo an ninh, an toàn cho các thầy cô tham gia công tác chấm thi. Thanh tra thi cần làm đúng quy định, chức trách, làm đúng nhiệm vụ. Bên cạnh việc thành tra thường xuyên, cần tăng cường thanh tra đột xuất để nắm bắt tình hình tốt hơn.

Từ bài học của năm 2018, Thứ trưởng Lê Hải An cũng đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019 tỉnh Hòa Bình cần quan tâm, sát sao trong chỉ đạo. Đặc biệt không được chủ quan trong tất cả các khâu. Dù kỹ thuật chuẩn bị rất tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người, vai trò chỉ đạo, tổ chức thanh kiểm tra phải được làm thường xuyên, nghiêm túc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn