MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chấm thi tốt nghiệp THPT: Nhiều thí sinh được 9 điểm môn Ngữ văn

Bích Hà LDO | 24/08/2020 18:36
Tính đến ngày 24.8, nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đáng chú ý là môn Ngữ văn năm nay có phổ điểm khá cao, nhiều thí sinh được trên 9 điểm.

Công tác tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đang được các tỉnh, thành gấp rút thực hiện để có thể kịp công bố điểm thi vào ngày 27.8 theo quy định của Bộ GDĐT. Hiện không ít địa phương đã hoàn tất việc chấm thi, đặc biệt với môn Ngữ văn – môn tự luận duy nhất trong kỳ thi.

Ghi nhận từ các địa phương, môn Ngữ văn năm nay cho kết quả khả quan, với số bài thi đạt điểm trên 9 tăng, còn điểm liệt giảm hẳn.

Theo ông Đặng Phước Mỹ - Phó Giám đốc Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế, địa phương có 1 thí sinh đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn. Đây cũng điểm số cao nhất với môn thi này cho đến hiện tại.

Bài thi đã trải qua 2 vòng chấm độc lập, chấm kiểm tra chung và được các giám khảo thống nhất cao. Thừa Thiên – Huế cũng xuất hiện khá nhiều điểm 8 và 9. Đa số các bài thi đều có điểm trên trung bình.

 
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chấm thi tại Hà Nội. Ảnh: Vân Anh. 

Tại Nghệ An, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh – cho biết, Nghệ An đã hoàn tất công tác chấm thi tự luận và trắc nghiệm. Dữ liệu điểm thi đã được gửi về Bộ GDĐT và sẽ được công bố tới thí sinh vào 27.8.

Tại Bắc Ninh, Hội đồng thi THPT 2020 tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành việc chấm thi tự luận môn Ngữ văn. Điểm cao nhất môn thi này mà thí sinh đạt được là 9,5.

Sở GDĐT Bắc Ninh đã huy động gần 100 giáo viên dạy giỏi, tiêu biểu ở các trường THPT công lập tham gia chấm tổng số hơn 14.500 bài thi tự luận môn Ngữ văn (chấm 2 vòng độc lập); 19 giáo viên trực tiếp chấm các bài thi trắc nghiệm. Công tác chấm thi đã được hoàn tất.

Tại Bình Thuận, ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận - cho biết, hiện công tác chấm thi tốt nghiệp THPT của tỉnh đã hoàn thành. Đánh giá về công tác chấm thi của tỉnh năm nay, ông Thái cho rằng, việc chấm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi.

Thông tin sơ bộ về kết quả chấm thi, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận cho biết, đối với môn tự luận, không có điểm 10. Trong đó, có 1 bài thi đạt điểm cao nhất là 9,5 điểm, 4 bài thi đạt điểm 9,25 và 23 bài thi đạt điểm 9. Có 1 bài thi bị điểm liệt (0 điểm).

So với năm ngoái, điểm trung bình bài thi môn Ngữ văn năm nay của Bình Thuận cao hơn, có nhiều điểm 9 hơn.

Tại Hà Nam, năm nay toàn tỉnh có tổng số 8.428 bài thi môn Ngữ văn.  Qua thống kê kết quả chấm thi, có 2 bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống). Số bài có điểm dưới trung bình là 333 bài (chiếm tỷ lệ 3,95%).

Số bài đạt điểm 5 trở lên là 8.095 bài (chiếm tỷ lệ 96,05%). Trong đó, số bài có điểm từ 9 trở lên là 186 bài (chiếm tỷ lệ 2,21%).

Bài Ngữ văn đạt điểm cao nhất của Hà Nam là 9,5 điểm, không có bài nào đạt điểm 10 .

Đại diện Ban chấm thi tự luận tỉnh Hà Nam nhận xét, so với năm 2019, nhìn chung điểm trung bình bài thi môn Ngữ văn cao hơn, có ít điểm liệt và nhiều điểm từ 9 trở lên.

Theo quy định của Bộ GDĐT, với bài thi môn tự luận, sẽ tiến hành chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi đã chấm xong để phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình chấm thi. Những bài đạt điểm cao cũng đều được chấm kiểm tra, để đảm bảo khách quan, công bằng cho thí sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn