MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chân dung nữ thủ khoa ngành "hot" của Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Trà My

Chân dung nữ thủ khoa ngành "hot" của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

trà my LDO | 28/08/2023 06:30

Với tổng điểm GPA 3.75/4, Bùi Thị Thơm sinh năm 2001 đã xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Khoa học máy tính của Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2023.

Tiếc nuối vì chưa thể đạt điểm cao hơn

Từ khi bước chân vào giảng đường đại học, Thơm tự nhủ phải luôn cố gắng. Em tự đặt ra cho mình những mục tiêu lớn lao và một trong số đó là phấn đấu để chạm tay tới danh hiệu thủ khoa của ngành.

Biết tin mình là thủ khoa đầu ra ngành Khoa học máy tính của Đại học Kinh tế quốc dân, Thơm cảm thấy may mắn khi đã hoàn thành được ước mơ nuôi dưỡng từ lâu.

Tuy nhiên, khi hỏi về số điểm tổng kết 3.75, Thơm cho rằng, số điểm này chưa phải là điều em mong muốn.

"Em biết số điểm cũng chỉ là một phần để đánh giá quá trình học tập. Nhưng thật nuối tiếc khi có một vài môn, em thấy mình chưa thật sự cố gắng hết sức. Nếu có thể làm lại, em nghĩ mình sẽ làm tốt hơn" - Thơm bày tỏ.

Bùi Thị Thơm đã xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Khoa học máy tính của Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong quá trình học tập, nữ sinh cũng cho biết, mình có đi làm thêm. Để cân bằng giữa việc học và đi làm, theo Thơm đây là điều khó nhưng sẽ làm được.

"Em nghĩ thời gian ở trên lớp chiếm rất nhiều quỹ thời gian của mình nhất. Do đó, ở lớp em thường tập trung nghe giảng, chuẩn bị bài ở nhà trước cộng với việc tham gia các buổi thảo luận nữa thì như vậy sẽ dễ dàng nắm bắt, hiểu ngay bài trên lớp luôn" - Thơm chia sẻ.

Nhờ việc tiếp thu kiến thức ngay từ trên lớp, khi ôn tập, Thơm sẽ chỉ tốn một ít thời gian để học lại từ đầu. Khoảng thời gian còn lại, nữ sinh này sẽ dành cho việc đi làm thêm.

"Nhiều bạn cho rằng, đi làm thêm sẽ không còn thời gian để học tập, em nghĩ vì chưa chọn được công việc phù hợp mà thôi. Ngay từ năm nhất, em lựa chọn nghề gia sư. Theo đuổi nghề đến hết năm 4, em thật sự yêu thích công việc này. Vì có thể vừa truyền đạt kiến thức cho các em, vừa không mất quá nhiều thời gian" - Thơm cho biết.

Muốn đóng góp vào ngành Khoa học máy tính

Trước đây, Thơm từng là cựu học sinh của Trường THPT Quỳnh Côi (Thái Bình). Với Thơm, môi trường cấp 3 tuy chỉ là một ngôi trường "làng" nhưng đã tạo cho em một nền tảng học tập và rèn luyện tốt.

"Đi kèm với một nền tảng học tập tốt là sự nỗ lực của bản thân mình, từ khi lên đại học, em cũng đã tạo cho mình thói quen học tập, phấn đấu không ngừng nghỉ. Sau 3 năm rưỡi, em đã kết thúc sớm chương trình đại học" - Thơm nói.

Suốt 4 năm qua, Thơm đã "gặt hái" cho mình một số thành tích: 6/7 kì đạt học bổng khuyến khích của trường, đạt giải khuyến khích nghiên cứu khoa học cấp trường, tham gia hội thảo nghiên cứu khoa học quốc gia,...

Chia sẻ với Báo Lao Động về lí do theo học ngành Khoa học máy tính, Thơm cho biết: "Ngành Khoa học máy tính có khả năng biến những ý tưởng dường như không thể thành có thể. Những ứng dụng của chuyên ngành là vô tận. Hiểu được giá trị của ngành, em luôn khao khát được học tập và làm việc".

Trong bước chuyển mình quan trọng này, nữ sinh cảm thấy khá tự hào về những nỗ lực em dành cho chuyên ngành Khoa học máy tính.

"Em nhận thấy rằng, danh hiệu thủ khoa này sẽ là động lực để em đóng góp nhiều hơn cho ngành Khoa học máy tính. Trước đó, được học tập và nghiên cứu lĩnh vực đầy tiềm năng như Khoa học máy tính, em nhận ra sứ mệnh của mình không chỉ làm việc cho bản thân mà còn là cơ hội để em đóng góp cho sự phát triển của ngành" - nữ sinh mong muốn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn