MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngô Quý Đăng là học sinh lớp 10 đầu tiên giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế. Ảnh: HUS.

"Chàng trai Vàng" Olympic Toán: "Mê" Toán một cách tự nhiên

Linh Chi LDO | 30/09/2020 10:46

Là học sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Toán học, Ngô Quý Đăng (lớp 10, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) tiết lộ cậu theo đuổi môn Toán một cách tự nhiên và bằng tất cả đam mê của mình.

Mọi thứ như một giấc mơ

Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế 2020 đã suýt bị huỷ bỏ bởi diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhưng may mắn đến phút chót kỳ thi vẫn được diễn ra với sự an toàn và thành công. Và Ngô Quý Đăng - học sinh lớp 10 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã xuất sắc giành Huy chương Vàng. Đăng cũng là học sinh lớp 10 đầu tiên giành Huy chương Vàng Olympic Toán của đội Việt Nam từ trước tới nay với 36/42 điểm, xếp hạng 4/616 trên toàn thế giới.

Ngô Quý Đăng (thứ 2 từ phải sang) cùng đoàn Olympic Toán Việt Nam. Ảnh: MOET.

Trước thành tích đáng tự hào đó, Đăng khiêm tốn nhận mình có nhiều phần may mắn trong kỳ thi lần này. "Mọi thứ với em như một giấc mơ và là một giấc mơ đẹp. Trong Toán, em học tốt phần đại số hơn phần hình học. Trong lần thi này, may mắn bài hình là bài dễ nhất nên em mới có thể đạt điểm tuyệt đối phần đó chứ nếu là hình lại là bài khó nhất thì chắc em không đạt được kết quả như vậy. Với ngay từ đầu, việc được vào đội tuyển với em đã là một sự may mắn rồi", Đăng nói.

Kỳ thi Olympic Toán học cũng là ước mơ ngay từ khi còn nhỏ của Đăng, kể từ khi em biết mình đam mê với những con số. Ông ngoại là thầy dạy toán nên từ hồi 4 tuổi Đăng đã bắt đầu làm quen với những phép cộng, trừ, nhân, chia. Lên cấp 2, ngọn lửa đam mê của Đăng được thổi bùng lên khi cậu gặp được những người thầy nhiệt huyết. Cứ như vậy, cậu theo đuổi những con số trong sự thích thú và miệt mài. Thường ngày, sau khi học 9 tiếng ở lớp và những lớp học thêm, Đăng vẫn tiếp tục về nhà tự học 1-2 tiếng rồi mới ngủ. Có những hôm bị cuốn theo những phép tính, Đăng học tới 2h30 sáng.

"Không giống các bạn đã có định hướng từ hồi cấp 1 hồi đó khả năng tự học của em vẫn khá yếu nên ngoài việc được ông ngoại kèm cặp, em thích đi học thêm vì được các thầy hướng dẫn. Lớn hơn một chút em hiểu được tầm quan trọng của việc tự học hỏi, và bắt đầu rèn khả năng tự học bằng cách tự tìm bài, chủ động hỏi thầy cô và các anh chị đi trước", Ngô Quý Đăng nói.

Khi được hỏi về một tài năng nổi trội về môn Toán, Đăng ngại ngùng khẳng định chưa bao giờ nghĩ mình nổi trội hơn mọi người: "Em chưa bao giờ nghĩ mình nổi trội hơn các bạn. Việc học của em là một quá trình từ nhỏ. Lần thi đội tuyển này, giai đoạn cuối, các thầy truyền tải nhiều kiến thức và khó hơn, vẫn có những bài em chưa giải được trong khi các anh chị đã làm được hết. Những lúc như thế em biết là mình bị hổng kiến thức chỗ nào và đi hỏi các thầy, các anh chị để lấp được những chỗ trống đó. Cũng có khi bài không giải được, em gấp lại về đến nhà lại tìm được hướng giải khác. Chỉ vậy thôi ạ, chứ em cũng không nghĩ là em có cách làm Toán thần thánh nào khác mọi người đâu".

Mục tiêu giành thêm nhiều huy chương về cho Việt Nam

Đăng vẫn còn 2 năm để tiếp tục khẳng định mình tại các kỳ thi Olympic kế tiếp. Khi được hỏi, liệu năm sau Đăng có áp lực vì bây giờ đã giành Huy chương Vàng Olympic không, cậu cười: "Có bao giờ bỏ cuộc không thì em khẳng định là không. Còn việc Huy chương Vàng năm nay sẽ trở thành áp lực của năm sau thì em nghĩ lúc đó mình cũng đã lớn hơn rồi, nên việc áp lực hơn cũng là điều đương nhiên. Em nghĩ đó cũng là một thử thách để em vượt qua và rèn luyện bản lĩnh của mình".

Ngô Quý Đăng muốn đem thêm nhiều huy chương về cho Việt Nam. Ảnh: HUS.

Mọi thứ đến với Đăng một cách tự nhiên, và chỉ mới lớp 10 nên hiện tại Đăng vẫn chưa xác định mục tiêu rõ ràng cho mình. Đăng chỉ biết, cậu còn 2 năm nữa để thi Olympic và sẽ cố gắng đem thêm huy chương về cho Việt Nam. Đăng cũng chia sẻ những dự định tương lai sẽ thi đỗ Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và học thêm những những môn Toán cấp, tin học để phục vụ thêm cho việc nghiên cứu sau này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn