MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mức lương hiện nay là điều khiến nhiều nhiều giáo viên trăn trở. Ảnh: Hải Nguyễn

Chế độ đãi ngộ tốt, giáo viên sẽ có nhiều động lực phấn đấu

Vân Trang LDO | 28/03/2023 11:55

Xoay quanh vấn đề tuổi nghỉ hưu của giáo viên, có ý kiến cho rằng, nếu lương cao sẽ giữ chân được giáo viên. Đây là động lực để thầy cô phấn đấu, gắn bó với nghề.

Báo Lao Động vừa đăng tải bài viết Nhiều giáo viên mong chờ được nghỉ hưu sớm. Bài viết nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc và giáo viên trên cả nước.

Nhiều thầy cô đều bày tỏ nguyện vọng được nghỉ hưu ở độ tuổi 55 đối với nữ và 60 so với nam theo như quy định cũ trước đây. 

Lý do các thầy cô đưa ra là độ tuổi ngoài 55, sức khoẻ bắt đầu suy giảm, khó đáp ứng được chất lượng, công việc giảng dạy, chuyên môn.

Chưa kể, nhà giáo hiện nay phải đối mặt với quá nhiều áp lực. Áp lực đến từ nhà trường, phụ huynh, học sinh. Áp lực còn đến từ việc đổi mới giáo dục. Khi phải dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, thầy cô phải bỏ nhiều thời gian nghiên cứu các phương pháp giảng dạy hiện đại, giúp học sinh tiếp cận với kiến thức một cách dễ dàng, hiệu quả nhất.

Trải lòng về quá trình theo đuổi, gắn bó với nghề, cô Đinh Thị Quỳnh Dương, giáo viên bậc THPT tại tỉnh Quảng Ninh cho rằng, nghề giáo là 1 nghề đặc biệt. Sản phẩm không phải là vật chất cụ thể mà là sự trưởng thành của các thế hệ học sinh. Bởi vậy, nếu đã lựa chọn, gắn bó với nghề giáo thì phải luôn tìm hiểu, học hỏi và tâm huyết với nghề. 

"Giá cả ngày càng leo thang, chi phí sinh hoạt đội lên trong khi giáo viên lương thấp, không đảm bảo chi tiêu hằng ngày khiến nhiều người đã phải bỏ việc. Nếu giáo viên được đãi ngộ cao hơn thì sẽ khích lệ các thầy cô giáo rất nhiều. Không phải lo cơm áo gạo tiền, giáo viên sẽ có thời gian, tâm trí đầu tư vào công việc, nâng cao chất lượng chuyên môn. 

Ở độ tuổi này, tôi chưa dám bình luận về độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên vì chưa thể nói trước được vấn đề sức khoẻ. Nhưng tôi tin, vẫn còn rất nhiều thầy cô yêu nghề, tâm huyết với nghề và muốn gắn bó lâu dài, cống hiến cho ngành giáo dục" - cô Dương chia sẻ.

Là cô giáo trẻ mới vào nghề nhưng cô Nguyễn Phương Thúy, giáo viên Trường Tiểu học Hội Hợp B, Vĩnh Phúc cũng đồng tình với ý kiến mong muốn được về hưu ở tuổi 55. 

Chứng kiến nhiều đồng nghiệp vì sức khoẻ, áp lực công việc, gánh nặng mưu sinh mà phải xin nghỉ hưu sớm trước tuổi, cô Thuý không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến những năm công tác tiếp theo của mình:

"Thầy cô không ai mong muốn được về hưu sớm, luôn muốn được đứng lớp với các em học sinh. Nhưng cũng chỉ mong sẽ có những chính sách đãi ngộ tốt để mỗi giáo viên ngày một cố gắng phấn đấu hơn nữa".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn