MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phụ huynh chờ con thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Trần Vương

Chờ công bố điểm chuẩn công lập: Không khác gì tra tấn tinh thần phụ huynh, học sinh!

NHÓM PV LDO | 29/06/2018 15:39

Trường công lập chưa công bố điểm chuẩn, trường dân lập “thúc ép” nhập học cùng một khoản phí giữ chỗ, phụ huynh và học sinh đang vô cùng áp lực trước kỳ tuyển sinh lớp 10 căng thẳng này.

Cho đến thời điểm hiện tại, phụ huynh và học sinh Hà Nội vẫn đang ngóng chờ thông tin công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội.

Phụ huynh tên Dương bức xúc chia sẻ: “Tại sao thi xong chán chê rồi, khối công lập mãi chưa công bố điểm chuẩn của các trường? Còn khối dân lập lại đặt hạn chót thu hồ sơ vào thời điểm trước khi công lập công bố điểm chuẩn? Phụ huynh rối bời, học sinh hoảng loạn. Để chắc ăn, phụ huynh và học sinh, kể cả trường hợp làm bài thi tốt, cũng đành chọn cách nộp sớm hồ sơ vào dân lập, phòng có rủi ro bên công lập, chấp nhận rằng "sau công bố, có đỗ công lập thì cũng thôi (bỏ phí giữ chỗ - PV) vậy".

Có trường dân lập thông báo chỉ thu hồ sơ trong 1 ngày, thậm chí 1 buổi sáng. Thế là phụ huynh lao vào chiến đấu, giành giật. Dân lập từ chỗ lo ế, không có học sinh lại trở nên đắt hàng. "Tại sao lại tra tấn tinh thần học sinh và phụ huynh như thế?”, phụ huynh này bức xúc.

Đây là tâm trạng của rất nhiều phụ huynh trong thời gian qua. Nhiều phụ huynh đang trong tâm thế lưỡng nan giữa việc nhập học cho con vào trường ngoài công lập hay tiếp tục chờ điểm chuẩn trường công lập. Lưỡng lự là bởi khi nộp hồ sơ nhập học vào trường dân lập, gia đình phải nộp kèm nhiều chứng từ gốc và các khoản đóng góp, nếu muốn rút ra thì coi như mất toàn bộ số tiền đã nộp. Số tiền này khá lớn, thậm chí bằng cả tháng lương của bố, mẹ.

Chị Nguyễn Thị Thanh - nộp hồ sơ vào lớp 10 THCS & THPT Lương Thế Vinh cơ sở A (Cầu Giấy, Hà Nội) - chia sẻ, trong lúc chờ điểm chuẩn lớp 10 công lập, chị đành chấp nhận nộp hồ sơ trước cho con vào lớp 10 THCS & THPT Lương Thế Vinh, dù khoản tiền này không nhỏ, 6 triệu đồng.

Về vấn đề này, GS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam bày tỏ: Những trường dân lập muốn “ăn chắc” thí sinh nên khi trường công chưa công bố điểm chuẩn đã yêu cầu phụ huynh phải nộp hồ sơ và lệ phí. Bởi khi trường công lập công bố điểm, các trường dân lập này sẽ mất đi nhiều suất học nên các trường này thu phí trước để “an toàn” cho chính mình.

“Mức thu 6-7 triệu đồng đối với người lao động là quá cao, thậm chí cao hơn cả tháng lương của họ. Tôi cho rằng, phụ huynh không nên quá sốt ruột. Nếu con không đỗ trường công lập thì cho con đi học trường tư nào cũng được, không trường này thì trường khác. Tôi tin cứ có đủ điều kiện cho con đi học là học được hết. Và học trong ngôi trường nào cũng được, bởi quan trọng nhất là năng lực và nỗ lực của học sinh, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình”, GS Dong cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn