MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chờ kết quả tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh rẽ hướng học nghề, đi du học

PHONG LINH - VÂN HI LDO | 06/07/2023 14:50

"Có bằng cử nhân đại học, nhiều sinh viên ra trường vẫn thất nghiệp, vừa tốn kém lại mất nhiều thời gian, nên em lựa chọn học nghề" - một học sinh 12 tại Cần Thơ quyết định rẽ hướng học nghề trong thời gian chờ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 chia sẻ.

Người chọn học nghề, người đi du học

Trong khi nhiều thí sinh đang trông chờ kết quả thi THPT năm 2023, loay hoay nghiên cứu nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng thì tại TP Cần Thơ, không ít trường hợp thí sinh chỉ mong đủ điểm để hoàn thành tốt nghiệp vì đã có quyết định học nghề, đi du học từ trước.

Nhiều học sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023 quyết định học nghề thay vì học đại học. Ảnh: Phong Linh

Rẽ hướng sang học nghề không còn là điều quá mới mẻ trong ngành giáo dục hiện nay. Theo chia sẻ của nhiều thí sinh, việc học đại học mất nhiều thời gian, tốn chi phí và nhất là nhiều sinh viên ra trường vẫn thất nghiệp.

"Em nghĩ mình phải mất khoảng 4 - 5 năm để học đại học nhưng ra trường vẫn rơi vào cảnh thất nghiệp, hoặc phải làm trái ngành, trái nghề.

Em cũng thấy có người vừa ra trường đã làm shipper, chạy Grab. Tất nhiên điều này nằm ở năng lực của mỗi người, nhưng em rất lo mình lâm vào tình cảnh đó. Vì vậy nên em quyết định sau khi thi tốt nghiệp THPT sẽ đăng ký học nghề" - bạn Huỳnh Thị Minh Thư (học sinh lớp 12 Trường THPT Lương Định Của, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) chia sẻ.

Theo đó, Thư dự kiến sẽ học nghề nấu ăn chuyên nghiệp tại một trường dạy nghề ẩm thực uy tín trên địa bàn vì cảm thấy phù hợp với năng lực của bản thân và sớm có việc làm, ổn định cuộc sống.

Đồng quan điểm với Thư, Phạm Thảo Trang (học sinh lớp 12 Trường THPT Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ) chia sẻ: "Với em, việc học đại học đòi hỏi sự kiên trì, cố gắng nhiều và khá nhiều áp lực nên khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, em không đặt áp lực cho bản thân phải đạt được điểm cao, chỉ cố gắng hết sức có thể".

Trong khi đó, Nguyễn Hồ Phương Thảo (học sinh lớp 12 tại Trường Phổ thông FPT, TP Cần Thơ) lại định hướng du học nước ngoài để tiếp cơ hội ở ngành "hot".

"Đi du học hiện nay đang là xu hướng. Lớp em cũng có nhiều bạn đi du học, ở cả châu Âu và châu Á. Cá nhân em thích ngành marketing, em nghĩ học ngành này ở châu Âu sẽ là phát triển cho tương lai của em sau này.

Khi được tư vấn về hỗ trợ học phí, nơi ở từ các công ty tuyển sinh, em bàn bạc với gia đình và quyết định đi du học" - Phương Thảo chia sẻ.

Khuyến khích học sinh học nghề

Đậu vào một trường công lập, hoàn thành chương trình THPT và thi lên đại học - cao đẳng là con đường mà nhiều phụ huynh trước nay vẫn định hướng cho con em mình. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều phụ huynh Cần Thơ cũng đã thay đổi, không ép con phải cầm trên tay tấm bằng cử nhân mà khuyến khích con học nghề, đi du học.

Chị Dương Thị Hồng Hạnh (phụ huynh có con đang học 12 tại TP Cần Thơ) chia sẻ, ở địa phương, nhiều bạn trẻ cũng đi học nghề, chỉ sau mấy tháng học như trang điểm, kinh doanh trên mạng xã hội là đã có thể tự chủ kinh tế, không những kiếm tiền giỏi mà còn phụ giúp cho gia đình.

"Tôi không quá đặt nặng con mình phải đậu đại học, chỉ cần con cảm thấy thích và quyết tâm theo đuổi với lựa chọn của mình. Tôi cũng hay khuyên con, nếu không đỗ vào đại học thì con có thể chọn học nghề trang điểm vì nó đang là xu hướng, tôi sẵn sàng chi tiền cho con theo học" - chị Hạnh nói.

Trước đó, TP Cần Thơ cũng đã khuyến khích học sinh đăng kí học nghề nếu không có cơ hội vào đại học. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ Trần Thanh Bình cũng nhận định: Hiện trên địa bàn TP Cần Thơ có nhiều trường tư thục và trường đào tạo nghề uy tín đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất và ngành nghề cho học viên lựa chọn. Do đó, nếu không vào đại học, không có nghĩa là mất cơ hội học tập và làm việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn