MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
250 học sinh, cá nhân xuất sắc trong học tập không ngừng tại miền Trung - Tây Nguyên được nhận học bổng khuyến học. Ảnh: Thùy Trang

Chương trình "Học không bao giờ cùng" trao học bổng cho 250 cho học sinh, cá nhân

THÙY TRANG LDO | 14/07/2023 14:44

Ngày 14.7, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra lễ trao học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ 3 cho học sinh, những cá nhân, người lớn tuổi tại 16 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Những người được trao học bổng là các em học sinh vượt khó, vươn lên học giỏi và những cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập, học tập thường xuyên ở các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, được các hội khuyến học địa phương xét chọn về dự lễ trao học bổng “Học không bao giờ cùng”.

Trong 250 cá nhân được xét chọn năm nay có 165 em học sinh và 85 đại biểu người lớn. Về độ tuổi, nhỏ tuổi nhất là các em học sinh học lớp 2 ở tỉnh Khánh Hòa, cao niên nhất có cụ 84 tuổi (sinh năm 1939), quê ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức trao học bổng “Học không bao giờ cùng” với mong muốn lan tỏa tỉnh thần học tập, tinh thần vượt khó vươn lên học giỏi thông qua những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Miền Trung và Tây Nguyên là khu vực còn nhiều khó khăn nhưng các cá nhân đã vượt khó đi tìm tri thức mới để bồi đắp cho mình, góp phần làm giàu cho quê hương.

Qua 3 lần Trung ương Hội Khuyến học trao học bổng “Học không bao giờ cùng” trên phạm vi cả nước đã khơi dậy tinh thần học tập, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

“Chỉ có học, học bằng mọi cách thì trí tuệ và sáng tạo mới được bồi đắp, mới phát triển bền vững, mới làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Vì vậy các cấp, các ngành cần quan tâm tạo mọi điều kiện để người dân được học, học thường xuyên, học suốt đời. Hội Khuyến học Việt Nam sẽ huy động mọi nguồn lực của tổ chức và cá nhân để tạo điều kiện phát triển quỹ học bổng “Học không bao giờ cùng” ngày càng lớn mạnh, trao thưởng cho nhiều người hơn để thúc đẩy sự học trong nhân dân phát triển hơn nữa” – Bà Doan chia sẻ.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những nỗ lực của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và biểu dương các cô, chú, anh chị, các em học sinh đã đạt những thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong phong trào khuyến học sẽ gắn với thực tiễn phát triển đất nước. Ảnh: Thùy Trang

Bà Xuân nhận định, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đem đến nhiều thuận lợi mới cho công tác khuyến học, đồng thời cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị: "Chúng ta cần phát huy nội lực, trong đó nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng trong phát triển đất nước. Vì vậy phong trào khuyến học phải gắn với đổi mới giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu hướng tới là người học có tư duy sáng tạo, khả năng tiếp thu, thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thế giới, có tinh thần cống hiến phụng sự đất nước, nhân dân.

Tôi tin tưởng Hội Khuyến học sẽ phát huy vai trò của mình và mong rằng mỗi cá nhân được nhận học bổng, cùng nhiều tấm gương hiếu học trong cả nước lan tỏa tinh thần hiếu học, học tập suốt đời".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn