MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh Trường Tiểu học Lê Mao (TP Vinh, Nghệ An) trong một hoạt động tập thể. Ảnh: Hải Đăng

Chuyên gia: Cần thanh tra dấu hiệu chia hoa hồng với đơn vị liên kết dạy thêm

Tường Vân LDO | 16/09/2023 06:13

Tình trạng các nhà trường liên kết với trung tâm, tổ chức dạy thêm học thêm diễn ra phổ biến tại nhiều tỉnh thành. Với mỗi đơn vị liên kết, trường được chia hoa hồng từ 20 - 30%.

Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh tình trạng trường học ngang nhiên liên kết với các đơn vị tư nhân, đưa các hoạt động dạy thêm vào trong trường học.

Các tiết học ngoại khoá, học tăng cường, kỹ năng sống,... được lồng ghép vào giờ học chính khoá. Những học sinh không đăng kí học sẽ di chuyển sang phòng học khác. Điều này khiến phụ huynh khó có thể từ chối đăng kí cho con học vì không muốn con khác biệt với các bạn trong lớp.

Mức giá phổ biến của các khoá học là từ 100.000 - 400.000 đồng/tháng. Mỗi tuần học sinh học 1 - 2 tiết. Ngoài học phí, tuỳ từng trung tâm, học sinh sẽ phải mua thêm tài liệu, sách học.

Điều đáng nói, theo phản ánh của phụ huynh, họ không có nhu cầu và những tiết học này không hiệu quả.


 Các đơn vị liên kết dạy thêm sẽ chia lại hoa hồng cho các nhà trường. Mức phổ biến là 20 - 30%/tổng số học phí. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Nêu quan điểm về vấn đề này, TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhìn nhận, tình trạng trên diễn ra là sự biến tướng của việc học thêm ngoài thời gian được bố trí theo chương trình dạy học. Điều này ảnh hưởng lớn đến quỹ thời gian của trẻ để học nội dung được lập kế hoạch theo chương trình chính khóa, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và tài chính của các gia đình.

"Khi thiết kế chương trình, đội ngũ chuyên gia, người thiết kế, thẩm định đã phải tuân thủ nguyên tắc vừa tải cho cả thầy và trò, những nội dung gây quá tải đều phải được rút bớt đảm bảo hiệu quả của chương trình giảng dạy. Nên việc liên kết để "ép phụ huynh tự nguyện" cho con học sẽ gây quá tải cho con em họ.

Thực chất việc liên kết ở một số nơi là việc biến tướng của dạy thêm, mượn danh một công ty hay một trung tâm để "làm tiền" phụ huynh học sinh. Không thể không đặt câu hỏi có hay không chuyện ăn chia giữa lãnh đạo nhà trường, giáo viên và đơn vị đứng tên bên B để tổ chức liên kết" - ông Vinh phân tích.

Chuyên gia này cho rằng, cần giải quyết triệt để tình trạng liên kết dạy thêm, học thêm gây bức xúc cho phụ huynh, học sinh và toàn thể xã hội.

"Các Sở GDĐT và các Phòng GDĐT, các địa phương cần yêu cầu các nhà trường báo cáo việc liên kết này và những sai phạm về tài chính cũng như vi phạm vào chương trình dạy học ở nhà trường (theo kế hoạch thời gian) phù hợp với khung chương trình của Bộ GDĐT. Đồng thời, thanh tra các trường liên kết và có dấu hiệu ăn chia "hoa hồng", cần xử lý hiệu trưởng để tránh tính trạng trăm hoa đua nở, đến khi phát hiện thì sự đã rồi" - ông Vinh đưa ra kiến nghị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn