MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TS Vũ Việt Anh, chuyên gia tâm lý giáo dục, Giám đốc Học viện Thành Công trao đổi về vấn đề học sinh xúc phạm nhà giáo trong cơ sở giáo dục. Ảnh: NVCC

Cô giáo bị học sinh ném dép - dấu hiệu xuống cấp đạo đức

TRÀ MY THỰC HIỆN LDO | 07/12/2023 06:00

Liên quan đến việc giáo viên Trường THCS Văn Phú (Tuyên Quang) bị một nhóm học sinh có hành vi thiếu chuẩn mực, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng TS Vũ Việt Anh, chuyên gia tâm lý giáo dục, Giám đốc Học viện Thành Công xoay quanh vấn đề này.

Vừa qua, dư luận xôn xao trước vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh ở Tuyên Quang chốt cửa, dồn vào góc lớp, chửi bới, đe dọa, gây rúng động. Theo ông, nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là gì?

- Theo tôi, vụ việc này là một sự việc đáng tiếc, là dấu hiệu cho thấy việc học sinh đang bị xuống cấp đạo đức trầm trọng. Điều này gây bức xúc và phẫn nộ trong dư luận.

Tình trạng bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trong năm học 2022 - 2023, cả nước xảy ra 11.442 vụ bạo lực học đường, tăng 32,4% so với năm học trước. Trong đó, có 23 vụ học sinh đánh thầy, cô giáo.

Có thể thấy, một trong số nguyên nhân dẫn tới tình trạng bạo lực học đường xuất phát từ thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình và nhà trường.

Một số gia đình chưa quan tâm đúng mức đến việc giáo dục con cái, thiếu sự theo dõi, giám sát thường xuyên. Một số nhà trường chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục đạo đức học sinh, chưa có những biện pháp giáo dục hiệu quả đối với học sinh vi phạm.

Ngoài ra, tác động của môi trường xã hội cũng làm ảnh hưởng đến học sinh khi các em thường xuyên tiếp xúc với những thông tin, hình ảnh bạo lực trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Điều này khiến học sinh dễ bị kích động, có hành vi bạo lực.

Trong trường hợp mối quan hệ thầy - trò vẫn chưa được cải thiện thì giáo viên cần phải làm gì?

- Mối quan hệ thầy - trò là mối quan hệ đặc biệt, gắn bó mật thiết với nhau. Để mối quan hệ này được cải thiện, cần có sự nỗ lực của cả thầy và trò.

Về phía thầy cô: Khi đứng trên bục giảng, mỗi thầy cô cần có tâm huyết, yêu nghề, yêu thương học sinh. Luôn luôn gần gũi, quan tâm, giúp đỡ học sinh trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, thầy cô nên sử dụng các biện pháp giáo dục tích cực, giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Đối với các học sinh: Các em cần có ý thức tôn trọng thầy cô, tuân thủ nội quy, quy định của nhà trường. Là học sinh không chỉ quan tâm việc bồi dưỡng kiến thức mà phải tự phải rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để trở thành học sinh có nhân cách, phẩm chất tốt.

Hiện nay, vấn nạn bạo lực học đường giữa học sinh, phụ huynh học sinh với thầy cô là tình trạng đáng báo động. Thưa ông, vấn nạn này cần được giải quyết thế nào?

- Để giải quyết vấn nạn này, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống cho học sinh và phụ huynh. Nội dung giáo dục cần tập trung vào việc nâng cao ý thức tôn trọng thầy cô, cha mẹ và mọi người xung quanh. Nhà trường, giáo viên cần đặt ra những biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm.

Các trường hợp học sinh, phụ huynh đánh thầy cô cần bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ khi tạo được môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn thì giáo viên và học sinh mới có thể sống hạnh phúc.

Nhà trường cần có những biện pháp giáo dục tích cực, giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Cụ thể, cần triển khai các giải pháp sau: Tăng cường quản lý, kỷ cương trường học. Xây dựng quy chế, nội quy trường học chặt chẽ, nghiêm minh, có chế tài xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, thân thiện. Nhà trường cần tạo môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh, phụ huynh. Nhà trường, gia đình và xã hội cần phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh, phụ huynh, nâng cao ý thức tôn trọng thầy cô, cha mẹ và mọi người xung quanh.

Xin chân thành cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn