MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô giáo bị nhóm học sinh xúc phạm, lăng mạ. Ảnh: Lam Thanh

Cô giáo bị học sinh ném dép, lăng mạ phải đi khám tâm thần, mong được chuyển trường

Lam Thanh LDO | 09/12/2023 11:25

Tuyên Quang - Dù sự việc đã diễn ra hơn 10 ngày nhưng đến nay cô giáo P.T.H vẫn chưa hết hoang mang. Nữ giáo viên mong muốn các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm để yên tâm công tác.

Ngày 9.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, cô P.T.H cho biết, sáng nay vừa đi siêu âm, chụp chiếu lại các vết thương ở đầu gối do va chạm khi bị học sinh vây quanh, trêu chọc.

"Mấy ngày hôm nay thực sự rất mệt mỏi, lúc nào cũng căng thẳng, không thể ngủ được. Chiều nay (9.12) tôi sẽ tới Khoa tâm thần (Bệnh viên Đa khoa Tuyên Quang) để khám.

Chỉ mong sớm giải quyết xong sự việc để tiếp tục công việc", cô H cho hay.

Cô P.T.H bị chấn thương ở đầu gối do va chạm với học sinh. Ảnh: NVCC

Theo cô H, bản thân vừa giận, vừa thương các học sinh. Một số em chủ mưu lôi kéo các bạn khác thì cần phải xử lý thật nghiêm khắc. Còn những học sinh còn lại thì cứ xử lý theo quy định của nhà trường để các em sớm ổn định tâm lý.

Nữ giáo viên giãi bày: "Hiện có 1 số video về việc tôi chống trả, tự vệ thì bị cắt rồi đăng lên mạng. Thực chất đoạn video này là tôi bị các học sinh nhốt trong lớp, chửi bới nên tôi phản kháng. Cần tìm ra chủ mưu đưa video này lên mạng để đánh lạc hướng dư luận, khiến sự việc ngày càng nghiêm trọng.

Ngoài ra, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp 7C cũng phải có trách nhiệm. Dù tôi đã nhiều lần phản ánh tình trạng học sinh vô lễ nhưng không được xử lý mới ra nông nỗi này".

Cũng theo cô H, thời điểm trước khi sự việc xảy ra sự việc đã có đơn xin chuyển công tác. Các báo cáo về tình hình tại trường và đơn xin luân chuyển được gửi đi từ tháng 8.2023.

Nhận thấy bản thân không được học sinh tôn trọng, không phối hợp được với đồng nghiệp nên muốn tới trường khác công tác.

Lớp 7C nơi xảy ra vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh chửi bới, lăng mạ. Ảnh: Lam Thanh

"Giờ cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Sau khi có kết luận thì việc tiếp tục công tác hay luân chuyển là do sự sắp xếp của cấp trên.

Riêng bản thân thì mong muốn được chuyển trường. Hiện tại không còn tâm trí nào để công tác ở đây nữa. Nếu tiếp tục dạy tại đây cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Các đồng nghiệp và các học sinh gần như cô lập mình", cô H cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Lao Động, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết, trường hợp học sinh lớp 7 (13 tuổi) chửi bới, lăng mạ cô giáo thuộc đối tượng là trẻ em và chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, hành vi này vẫn có thể bị xử lý theo quy định về kỷ luật học sinh của Bộ GDĐT. Học sinh có thể bị phạt cảnh cáo trước lớp, đuổi học 1 tuần hay 1 năm.

Các ghi chép, đơn tố cáo của cô P.T.H khi bị học sinh lăng mạ, chửi bới. Ảnh: Lam Thanh

"Nếu học sinh từ đủ 14 tuổi có thể bị xử lý hành chính đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà giáo. Mức phạt tiền tối thiểu là 5 triệu đồng và tối đa là 15 triệu đồng.

Trường hợp, học sinh từ đủ 16 tuổi có thể bị xử lý hình sự về tội làm nhục người khác. Tùy mức độ có thể bị cảnh cáo, phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 đến 5 năm", Luật sư Diệp Năng Bình nói.

Cũng theo luật sự Bình, để có một môi trường học tập lành mạnh, không chỉ ở các em học sinh mà còn cần có sự đồng hành của gia đình và nhà trường. Cả 2 bên cần phối hợp chặt chẽ để giúp các em nhận thức được lỗi lầm, đồng thời biết trân trọng và tôn kính thầy cô giáo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn