MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cô giáo gợi ý "chiến lược" ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử

Vi Trần - Hoài Thương LDO | 16/03/2021 08:36

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa ra thông báo Lịch sử là môn thứ tư trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2021-2022. Trước những lo lắng của nhiều học sinh và phụ huynh, các thầy cô cho rằng, vẫn có tín hiệu khả quan trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Hai năm thi Lịch sử: Có nhiều lợi thế

Trong hai năm Hà Nội áp dụng việc thi 4 môn vào lớp 10, kể từ năm 2019 (năm 2020 chỉ thi ba môn do đại dịch COVID-19), Lịch sử đều được chọn là môn thi thứ 4. Điều này gây bất ngờ bởi tâm lý nhiều người cho rằng sẽ không chọn thi một môn trong hai năm.

Tuy nhiên, Sở GDĐT cho biết, trừ các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ được ấn định từ trước, Lịch sử là môn được Hà Nội bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên. Điều này được nhiều người nhận xét sẽ giúp cho học sinh học đủ tất cả các môn học, tránh tình trạng học lệch.

Bên cạnh đó, môn Lịch sử vẫn giữ hình thức thi trắc nghiệm khách quan trong vòng 60 phút như năm 2019.

Nhận xét về những thuận lợi khi hai năm đều thi Lịch sử, cô Hoàng Lan Hương - Tổ trưởng bộ môn Lịch sử Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) - cho biết: "Việc thi trắc nghiệm như năm 2019 có nhiều thuận lợi hơn so với thi tự luận, học sinh chỉ cần nắm được những kiến thức quan trọng và khoanh vào đáp án có sẵn.

Bên cạnh đó, học sinh có thể xem lại đề thi, phần mềm luyện thi và cách thức ôn tập của năm trước để tham khảo cho đợt thi tuyển lần này".

Những dấu hiệu đáng mừng

Theo kết quả thi lớp 10 Hà Nội năm 2019-2020, điểm số của học sinh ở môn Lịch sử cho thấy dấu hiệu rất khả quan.

Cụ thể, môn Lịch sử là môn thi có điểm trên trung bình cao nhất so với các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (gồm 75.703 bài, chiếm 89,08% tổng số bài thi của môn này).

Môn Lịch sử cũng là môn có số bài thi đạt điểm 10 xếp thứ 2 trong tất cả 4 môn thi (gồm 951 bài); chỉ xếp sau môn Ngoại ngữ với 1.355 bài, tuy nhiên lại gấp nhiều lần môn Toán (chỉ gồm 26 bài). Còn lại, môn Ngữ văn không có bài thi đạt mức điểm tối đa.

Nhiều người bất ngờ khi môn Lịch sử là môn thi thứ 4 trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay. Ảnh: Nhật Huy

Năm nay, trái ngược với tâm trạng lo lắng của phụ huynh, nhiều học sinh cảm thấy tự tin khi Lịch sử sẽ là môn thi thứ tư. Những em học khối tự nhiên, cũng cho biết tự tin đạt được số điểm tốt.

Em Phương Linh (lớp 9, Trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Em rất vui sau khi biết thông tin môn Lịch sử là môn thi thứ 4. Em học tốt hơn các môn xã hội thay vì các môn tự nhiên”.

“Em không cảm thấy lo lắng quá, em nghĩ rằng mình chỉ cần ghi nhớ theo thứ tự các mốc thời gian quan trọng thì việc học môn này sẽ dễ hơn nhiều" - em Hoàng Ngọc Linh (lớp 9, THCS Dịch Vọng) cho biết thêm.

Lập kế hoạch ôn thi phù hợp

Cô Hoàng Lan Hương cho biết, không chỉ giáo viên mà học sinh đều chịu ít nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nỗi lo của bậc phụ huynh là điều dễ thông cảm.

"Chúng ta phải tìm cách giảm bớt sự quá tải cho các con bằng cách chuẩn bị tốt yếu tố sức khỏe, phân bố thời gian học tập hợp lý, lấy hiệu quả làm hàng đầu, tránh việc học tràn lan, mất nhiều thời gian mà lại không hiệu quả" - cô Hương cho biết.

Năm nay, cấu trúc đề thi sẽ tương tự như 2019 nên Sở GDĐT không công bố đề thi mới. Vì vậy, theo cô Hoàng Lan Hương, học sinh nên bám sát chương trình sách giáo khoa lịch sử 9, học ngắn gọn theo từ khóa, hiểu bản chất vấn đề, nắm thông tin chắc chắn.

Khi làm bài thi, gạch chân các từ khóa, khoanh mốc thời gian, đọc kỹ câu hỏi và đáp án, gạch bỏ những đáp án sai để tránh gây nhiễu.

Dự kiến, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 29 và 30.5.2021.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn