MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các chuyên gia khuyên thí sinh nên căn cứ vào điểm chuẩn để đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Ảnh: Chân Phúc

Có nên dùng điểm sàn làm căn cứ để đăng ký nguyện vọng?

Nguyên Chân LDO | 22/07/2024 16:06

TPHCM - Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý, thí sinh nên căn cứ vào điểm chuẩn các năm trước để đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Thời điểm này, các trường đại học đã lần lượt công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức xét kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Dựa vào mức điểm sàn này, thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào các ngành, trường để xét tuyển, đảm bảo điểm trúng tuyển phải bằng hoặc cao hơn điểm sàn.

ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công thương TPHCM - khuyên thí sinh không nên dùng điểm sàn làm căn cứ để đăng ký nguyện vọng bởi thực tế nhiều năm qua, có trường xác định điểm chuẩn tương đương với điểm sàn nhưng cũng có nhiều trường lấy điểm chuẩn vượt quá điểm sàn.

Thí sinh cần hiểu rõ, điểm sàn là mức điểm thí sinh cần đạt để đủ điều kiện đăng ký nguyện vọng vào ngành, trường chứ không phải điểm chính xác để tham khảo về điểm chuẩn.

"Các thí sinh nên xem điểm chuẩn 3 năm gần nhất của từng ngành, trường mà mình muốn đăng ký, nếu điểm thi tương đương hoặc cao hơn thì đăng ký nguyện vọng để xét tuyển", ThS Phạm Thái Sơn chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Sơn lưu ý, các thí sinh khi đăng ký nguyện vọng nên sắp xếp theo thứ tự, nguyện vọng 1 là những ngành nghề mà mình yêu thích nhất và có mức điểm chuẩn các năm trước bằng hoặc cao hơn 1 chút so với điểm thi tốt nghiệp THPT của mình. Nguyện vọng tiếp theo là ngành, trường có điểm chuẩn các năm trước bằng, hoặc thấp hơn điểm thi tốt nghiệp THPT của mình. Sau cùng là nguyện vọng vào trường, ngành có điểm chuẩn của các năm trước thấp hơn điểm thi tốt nghiệp THPT của mình.

Tương tự, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng - nguyên quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM - khuyên thí sinh nên căn cứ vào điểm chuẩn các năm trước để làm cơ sở nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường.

"Trường hợp, nếu thí sinh dùng điểm sàn làm căn cứ thì thí sinh nên đảm bảo khoảng cách trên 3 điểm. Tức điểm thi cao hơn mức điểm sàn 3 điểm trở nên, ở mốc này tương đối an toàn đối với những ngành học bình thường. Còn đối với ngành hot sẽ không đúng", PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng nói.

Theo kế hoạch, các thí sinh sẽ thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống chung của Bộ GDĐT đến 17h ngày 30.7.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn