MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh băn khoăn về cơ hội việc làm của ngành Công nghệ thông tin trong tương lai. Ảnh: Trang Hà

Có nên học ngành Công nghệ thông tin trong thời điểm này?

Trang Hà LDO | 02/04/2024 21:00

Trong quá trình tìm hiểu ngành nghề, nhiều thí sinh bày tỏ sự lo ngại về việc cơn khát nhân lực ngành Công nghệ thông tin sẽ qua đi, dẫn tới khó tìm việc trong tương lai.

Công nghệ thông tin là ngành sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền và thu thập thông tin. Mục đích của khối khoa học tổng hợp liên ngành này là nhằm phát triển khả năng sửa chữa, tạo mới và sử dụng hệ thống các thiết bị và máy tính bao gồm phần cứng, phần mềm để cung cấp giải pháp xử lý thông tin trên nền công nghệ cá nhân, tổ chức có yêu cầu.

Những năm qua, ngành học này nhận được sự quan tâm của rất nhiều thí sinh và phụ huynh. Độ "hot" của ngành Công nghệ thông tin khiến các em đổ xô theo học. Chính điều này cũng khiến nhiều thí sinh lo sợ nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin đang bão hòa.

Băn khoăn trong việc chọn ngành nghề, em Phạm Lê Minh - học sinh lớp 12, Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) - cho biết, bản thân dự định chọn ngành Công nghệ thông tin, nhưng vẫn băn khoăn.

"Em lo ngại cơn khát công nghệ thông tin đang sắp qua đi, điều này sẽ khiến thị trường nguồn nhân lực ngành này bị bão hòa. 4 năm nữa khi em tốt nghiệp liệu có khả năng để xin việc hay sẽ bị đào thải khỏi thị trường lao động hoặc phải chuyển ngành nghề khác?" - Lê Minh nói.

Cùng chung lo lắng, em Hà Đức Cường - học sinh lớp 12, Trường THPT Phụ Dực (Thái Bình) - cho rằng, hiện có nhiều cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành học này, sinh viên theo học cũng rất đông. Vì vậy, nam sinh lo lắng một vài năm nữa thị trường lao động sẽ thừa nhân lực, bản thân khó tìm việc làm sau khi ra trường.

Giải đáp thắc mắc của thí sinh, ông Bùi Xuân Thành - Trưởng Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học FPT Hà Nội - cho biết, ngành Công nghệ thông tin có nhu cầu nguồn nhân lực lớn. Bởi hiện tại, tất cả các khối ngành, công ty, cơ quan, tập đoàn đều cần ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, nhu cầu nhân sự ngành Công nghệ thông tin tại Việt Nam không hề giảm và còn có xu hướng tăng, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.

"Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên có rất nhiều cơ hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thông tin từ Trường Đại học FPT Hà Nội khảo sát, mức lương của sinh viên tốt nghiệp ngành này mới ra trường là 10,5 triệu đồng/tháng. Thậm chí, có những người thu nhập cao hơn sau thời gian dài làm việc, lên đến 100 - 200 triệu đồng/tháng" - ông Thành chia sẻ.

Chuyên gia tuyển sinh tại các trường đại học cũng lưu ý, để có việc làm ngay sau khi ra trường không chỉ phụ thuộc vào ngành thí sinh lựa chọn mà còn dựa trên năng lực của người học như khả năng chuyên môn, kỹ năng làm việc, sự thích ứng với môi trường làm việc xung quanh... Vì vậy, sinh viên cần cố gắng trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm trong quá trình học để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn