MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào lịch trở lại trường của học sinh để có những điều chỉnh về khung thời gian năm học cho phù hợp. Ảnh: Hải Nguyễn

Có thể tiếp tục lùi kỳ thi THPT quốc gia nếu học sinh nghỉ học kéo dài

Bích Hà LDO | 11/03/2020 21:39
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều địa phương đã cho học sinh trung học phổ thông tiếp tục nghỉ học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tính đến phương án lùi thời gian thi Trung học phổ thông quốc gia nếu học sinh còn nghỉ học kéo dài.

Cuối tháng 2.2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh chương trình khung năm học. Theo đó, thời gian kết thúc năm học được lùi 1 tháng so với cũ là đến 30.6.2020; thời gian tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia 2020 từ ngày 23 đến 26.7 (mọi năm kỳ thi này diễn ra vào cuối tháng 6).

Với việc điều chỉnh này, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu học sinh quay trở lại trường vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng 3 đều có thể đảm bảo chương trình đào tạo.

Tuy nhiên, những ngày qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Một số địa phương đã cho học sinh nghỉ đến hết tháng 3.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai còn thống nhất cho toàn bộ trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến trung học cơ sở trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 4.4.

Trước khả năng học sinh có thể sẽ tiếp tục nghỉ học, mong muốn của phụ huynh là Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tính đến phương án giảm tải chương trình, sớm giới hạn kiến thức trong các kỳ thi chuyển cấp để học sinh giảm tải áp lực, lo lắng. Nếu cần, có thể cắt bớt những bài học không cần thiết.

Về vấn đề này, theo PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo là đảm bảo an toàn cho học sinh. Bộ đã xây dựng những kịch bản trong trường hợp học sinh nghỉ học kéo dài do dịch bệnh.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tính toán và điều chỉnh thời gian kết thúc năm học, nhằm đảm bảo các nhà trường có đủ quỹ thời gian cần thiết để xây dựng kế hoạch dạy học và đảm bảo chương trình.

Nếu xảy ra tình huống đầu tháng 4 dịch bệnh còn phức tạp, học sinh trở lại trường chưa thực sự an toàn, đồng nghĩa việc học tập gián đoạn quá 8 tuần, Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến phương án tiếp tục điều chỉnh thời gian năm học cho phù hợp với thực tế. Trong đó có điều chỉnh thời điểm kết thúc năm học, thi Trung học phổ thông quốc gia.

Các địa phương sẽ căn cứ vào thời gian học sinh trở lại trường, quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học của địa phương cho phù hợp. Trong đó quyết định thời gian thi, tuyển sinh vào lớp 10, tuyển sinh đầu cấp… cho các cơ sở giáo dục của địa phương, với nguyên tắc đảm bảo thời gian thực dạy - thực học của các nhà trường theo quy định.

Các nhà trường cũng có thể chủ động rà soát, tinh giản, linh hoạt thực hiện việc dạy học theo các chủ đề, sử dụng các hình thức dạy học khác nhau để đảm bảo kiến thức cho học sinh.

Khi học sinh đã trở lại trường, các cơ sở giáo dục chủ động sắp xếp thời khóa biểu, thời gian và hình thức học tập để tiết kiệm thời gian, không gây áp lực cho học sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn