MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, dự báo điểm chuẩn tăng

Tường Vân LDO | 17/07/2024 10:23

Đúng 8h sáng hôm nay, 17.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước.

Công tác chấm thi an toàn, nghiêm túc

Trước khi hoàn tất, công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và 63 đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GDĐT đã thực hiện kiểm tra công tác chấm thi ở 63 Hội đồng thi trong suốt thời gian diễn ra hoạt động này để tăng cường tính nghiêm minh của công tác chấm thi.

Các địa phương thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trình chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và phúc khảo bài thi bảo đảm đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GDĐT, có camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đại học cũng phối hợp với Bộ GDĐT thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các khâu chấm thi của kỳ thi theo kế hoạch và điều động của Bộ GDĐT.

Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện công tác tuyển sinh ngay sau kết thúc kỳ thi: Cung cấp đầy đủ thông tin tuyển sinh của trường; kịp thời hỗ trợ thí sinh trong việc giải đáp các thông tin liên quan đến tuyển sinh; bố trí đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực cho công tác xét tuyển; vận hành tốt các phần mềm tuyển sinh; xây dựng các giải pháp phù hợp với thực tế của đơn vị để tuyển sinh thuận lợi và hiệu quả.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024, sau khi toàn bộ cán bộ chấm thi chấm chung ít nhất 10 bài thi để rút kinh nghiệm, thống nhất cách chấm, các bài thi môn Ngữ văn (đã được làm phách) được tổ chức chấm 2 vòng độc lập tại 2 phòng chấm thi riêng biệt. Điều này đảm bảo quá trình chấm thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng, đặc biệt là với môn thi tự luận.

Ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT - cho rằng, mỗi đề thi đều có những tiêu chí nhất định về nội dung môn học, về tính giáo dục, tính định hướng…

Ngoài những yêu cầu đặt ra, trong hướng dẫn chấm thi bao giờ cũng có phần mở để nếu thí sinh trả lời theo phương án khác mà vẫn đúng với định hướng, hoặc có tính chất phát triển, thì có thể xem xét. Ông Hà khẳng định, trong quá trình chấm điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn, nếu giám khảo gặp những trường hợp đặc biệt, hoàn toàn có căn cứ xem xét.

Điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố đến thí sinh vào 8 giờ ngày 17.7. Ảnh: Vân Trang

Cẩn trọng với phương thức xét tuyển sớm

Năm 2024, các trường đại học tiếp tục đưa ra các phương án tuyển sinh sớm như: Xét tuyển học bạ THPT, xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy,... thay vì chỉ phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Đến hiện tại, đa số các trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển.

Việc xét tuyển sớm (hình thức xét tuyển, chỉ tiêu, các điều kiện,...) phụ thuộc các trường đại học. Tuy nhiên theo quy định của Bộ GDĐT, các thí sinh sau khi đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm của các trường đại học, vẫn phải đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển sớm lên hệ thống xét tuyển của Bộ GDĐT trong khoảng thời gian quy định và sau đó, nộp lệ phí xét tuyển tương ứng với số nguyện vọng đã đăng ký.

Thời gian đăng ký nguyện vọng theo quy định từ ngày 18.7 đến 17h ngày 30.7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, xem, sửa) thông tin của thí sinh trên hệ thống.

Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với các ngành/chương trình phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (nội dung hướng dẫn đăng tải tại Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia).

TS Trần Khắc Thạc - Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Thủy Lợi khuyên thí sinh cần bám sát hướng dẫn trong thông báo tuyển sinh của các trường đại học, đồng thời ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng trong việc đăng ký xét tuyển. "Các em đủ điều kiện trúng tuyển vẫn phải đăng ký ngành, trường đã trúng tuyển sớm lên hệ thống của Bộ GDĐT.

Khi đó, nguyện vọng của chúng ta mới được tính. Nếu các em quên không đăng ký, sẽ bị mất cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường yêu thích" - TS Trần Khắc Thạc thông tin.

Điểm chuẩn xét tuyển sớm nhiều trường gần chạm ngưỡng tuyệt đối

Theo ghi nhận của Lao Động, hầu hết các trường đại học đã công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm năm 2024. Trong đó, nhóm ngành Sư phạm, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính đang thuộc top ngành có điểm chuẩn cao chót vót.

Cá biệt, có 1 số ngành gần chạm ngưỡng tuyệt đối - 30 điểm. Chẳng hạn, với phương thức xét tuyển thẳng và xét học bạ, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử với mức điểm lên tới 29,71 điểm (thang điểm 30).

Hay tại Trường Đại học Cần Thơ, trong số 16 ngành đào tạo sư phạm, có đến 5 ngành có điểm chuẩn trên 29 điểm, bao gồm: Sư phạm Toán, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Khoa học Tự nhiên. Ngành Sư phạm Toán có điểm chuẩn cao nhất với 29,6 điểm.

Về điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, dự báo sẽ tăng cao so với những năm trước. Lý do là nhiều trường đã dành chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển sớm, còn chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi có xu hướng giảm dần qua các năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn