MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu Quốc hội Triệu Thế Hùng cho rằng không nên xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ảnh: Đình Nam

Đại biểu Quốc hội: Cần chặn “biến tướng” của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Đặng Chung LDO | 22/09/2017 15:30
Câu chuyện nên hay không nên xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh đang làm “nóng” dư luận. Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, Đại biểu Quốc hội Triệu Thế Hùng cho rằng, nếu Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động biến tướng, cần tìm cách ngăn chặn biến tướng, chứ không nên xóa bỏ Ban đại diện đi.

Ban đại diện cha mẹ học sinh phải vì học sinh

Sau khi Lao Động Online đăng tải bài viết “Loạn thu đầu năm: Nên xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh”, nêu ý kiến của TS Vũ Thu Hương – giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cho rằng nên xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh, vì hoạt động ngày càng biến tướng, rất nhiều bạn đọc đã ủng hộ quan điểm này.

Chia sẻ với Lao Động về vấn này, PGS.TS Triệu Thế Hùng - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, lạm thu là vấn đề không mới, mà nó tồn tại ở một số năm trước. Nhưng thời gian gần đây nhờ sự minh bạch, vào cuộc của truyền thông một cách mạnh mẽ, sự lên tiếng của cả xã hội, nên trở thành tâm điểm.

Để xảy ra tình trạng lạm thu gây bức xúc dư luận, PGS.TS Triệu Thế Hùng cho rằng có trách nhiệm của cả người đứng đầu cơ sở giáo dục và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban đã hoạt động biến tướng, không phát huy được vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động giáo dục của nhà trường. Tuy nhiên, PGS.TS Triệu Thế Hùng cho rằng không nên xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

“Nếu nó hoạt động biến tướng, chúng ta nên tìm cách ngăn chặn những biến tướng, chứ không nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh đi. Ban này có vai trò rất quan trọng, để giám sát hoạt động về tất cả các mặt trong nhà trường. Đây cũng là tổ chức cùng phối hợp với nhà trường trong việc nuôi dạy giáo dục học sinh. Trên hết, những người làm trong Ban đại diện cha mẹ học sinh phải ý thức được vai trò này, phải có những hoạt động vì học sinh, vì phụ huynh” - PGS.TS Triệu Thế Hùng chia sẻ.

Cách nào chặn lạm thu?

Theo PGS.TS Triệu Thế Hùng để “chặn” được những biến tướng trong giáo dục, nhất là vấn đề lạm thu, cần có những chế tài xử lý nghiêm khắc đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục xảy ra vấn đề này.

“Hiệu trưởng các trường cần đảm bảo sự minh bạch về tài chính. Mọi vấn đề thu-chi cần được công khai. Với ban đại diện cha mẹ học sinh nhất định phải là đại diện cho đại đa số phụ huynh, cần làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình.

Còn việc xử lý thế nào khi để xảy ra lạm thu, cần căn cứ vào những hoàn cảnh cụ thể, chứ không thể có một bài thuốc để chữa chung tất cả những loại bệnh. Tuy nhiên, quan điểm của tôi là cần xử lý nghiêm khắc, nếu không nghiêm sẽ dễ trở thành căn bệnh lây lan, gây nên sự bức xúc trong dư luận xã hội” - PGS.TS Triệu Thế Hùng khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn