MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại học Quốc gia TPHCM sẽ có thêm 3 trường đại học thành viên. Ảnh: VNUHCM

Đại học Quốc gia TPHCM sẽ thay đổi lớn về số trường thành viên

HUYÊN NGUYỄN LDO | 14/12/2020 21:38

Theo kế hoạch, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ có thêm 3 trường đại học thành viên. Như vậy, cùng với 7 trường hiện nay, tương lai, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ có tổng cộng 10 đơn vị trực thuộc.

Tại kỳ họp lần thứ 12 khóa IV vừa qua, Hội đồng Đại học Quốc gia TPHCM đã biểu quyết thông qua nhiều chủ trương phát triển trong thời gian tới.

Đáng chú ý, hội đồng đã biểu quyết và thông qua chủ trương phát triển Phân hiệu Đại học Quốc gia TPHCM tại tỉnh Bến Tre thành trường đại học thành viên trực thuộc. Theo đề án, quy mô đào tạo tại đơn vị này sẽ tăng lên 300 sinh viên vào năm 2025 và đạt 1.500 sinh viên vào năm 2030.

Cùng với đó, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ bổ sung nhân sự của Hội đồng trường Trường Đại học An Giang và đổi tên đề án “Học viện Môi trường và Tài nguyên” thành Trường Đại học Công nghệ Môi trường để phù hợp với quy định của pháp luật về cơ cấu của Đại học Quốc gia và không gây nhầm lẫn với trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Như vậy, cùng với chủ trương phát triển Khoa Y thành Trường Đại học Khoa học Sức khỏe trước đó, trong thời gian tới, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ có thêm 3 trường đại học thành viên cùng với 7 trường đại học thành viên hiện nay là Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Bách khoa, Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc tế, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học An Giang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn