MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo các chuyên gia, ngoài đam mê, sở thích, thí sinh cần cân nhắc thêm yếu tố học phí khi chọn trường, ngành học. Ảnh minh họa: Chân Phúc

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học: Chọn ngành trước khi chọn trường

Chân Phúc LDO | 12/07/2023 16:09

Hiện các thí sinh đang thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Đây sẽ là bước cuối cùng để quyết định đến trường học, ngành học và có thể công việc sau này của mỗi thí sinh. Do đó, trước khi đăng ký nguyện vọng thí sinh cần cân nhắc thật kĩ, để tránh chọn "nhầm đường", dẫn đến những hệ lụy về sau.

Chọn ngành học trước khi chọn trường

Thực tế, nhiều năm qua, việc học sinh, sinh viên chọn sai ngành nghề học luôn chiếm một tỉ lệ khá lớn dẫn đến việc nhiều sinh viên ra trường nhưng lại làm công việc không đúng chuyên ngành được đào tạo, hoặc làm đúng ngành nghề được đào tạo nhưng không yêu thích công việc đang làm, dù trước đó khi đăng ký chọn ngành học, trường học những thí sinh này cũng đã suy nghĩ, tham khảo kĩ.

Chia sẻ về vấn đề này, TS Mai Đức Toàn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông Trường Đại học Gia Định cho biết, để chọn được ngành học, trường học phù hợp, thí sinh nên cân nhắc thật kỹ bởi khi chọn sai, thí sinh không chỉ mất thời gian, tiền bạc mà có thể sau đó là tương lai của bản thân.

TS Mai Đức Toàn cho rằng, thí sinh nên chọn ngành học trước khi chọn trường học: "Bản thân thí sinh cần xác định chính xác mình muốn học gì, thích học gì và đam mê của mình là gì,... Từ đó lựa chọn ngành học phù hợp bản thân. Chẳng may trong trường hợp bạn thực sự yêu thích một trường đại học nhưng trường đó lại không có ngành học bạn muốn học. Vậy thì nên xem xét lại bởi vì nếu không phải là ngành học mà bạn đam mê, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng".

Theo TS Mai Đức Toàn, khi thí sinh học ngành theo sở trường khi đó rất dễ tạo ra đam mê với ngành học đó. Do đó, khi đã chọn được ngành học mà mình yêu thích và thực sự muốn theo đuổi, việc tiếp theo thí sinh cần làm là tìm hiểu về các trường đại học có đào tạo ngành học mà mình đam mê.

"Để làm được này, thí sinh cần xét thêm nhiều tiêu chí khác như: Vị trí địa lý, môi trường học, chương trình học, chuẩn đầu ra, điều kiện gia đình, học phí... Hãy liệt kê ra các trường học và bắt đầu nghiên cứu, xem xét, loại trừ dần. Đây chính là cách lựa chọn trường đại học phù hợp mà bạn không nên xem thường", TS Mai Đức Toàn nhấn mạnh.

Ngoài đam mê, sở thích, cần cân nhắc thêm yếu tố học phí

ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công Thương TPHCM cũng khuyên rằng các thí sinh phải suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ.

"Thí sinh nên đăng ký vừa đủ và đăng ký đúng với ngành nghề đã lựa chọn từ đầu, đừng có suy nghĩ là đăng ký xét tuyển cho đậu mà không để ý đến ý thích của mình và nhu cầu xã hội. Nhiều khi các bạn thích ngành kinh tế nhưng sợ bị rớt lại đăng ký xét tuyển vào ngành kỹ thuật, điều đó sẽ làm cho các bạn trúng tuyển nhưng chỉ học và không có yêu thích, như vậy rất phí phạm thời gian và công sức", ThS Phạm Thái Sơn lấy ví dụ.

Trong khi đó, bà Võ Thị Mộng Điệp - Giáo viên Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú) cho rằng, ngoài các vấn đề như sở thích, đam mê,... thì điều kiện sức khỏe của bản thân cũng là một điều mà thí sinh cần quan tâm. "Nếu một thí sinh thích khối ngành du lịch nhưng sức khỏe bản thân lại không được tốt thì không nên chọn", bà Võ Thị Mộng Điệp chia sẻ.

Bên cạnh đó, nữ giáo viên cũng cho rằng, vấn đề học phí, điều kiện kinh tế gia đình là một điều quan trọng mà các thí sinh cân nhắc trước khi chọn nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học.

"Hiện nay học phí của các trường đại học đang có xu hướng tăng thêm, và đặc biệt là tăng theo từng năm. Do đó, thí sinh cần cân nhắc thật kĩ điều kiện kinh tế của gia đình xem có đủ khả năng chi trả học phí trong 4 năm học, tránh trường hợp phải "bỏ dở" giữa chừng vì không đáp ứng được, bởi đi kèm với học phí còn là chi phí sinh hoạt trong 4 năm theo học", bà Võ Thị Mộng Điệp nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn