MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Danh hiệu "Thành phố học tập" của UNESCO được ra đời như thế nào?

Hải Minh LDO | 11/09/2022 11:02

Mạng lưới Thành phố Học tập toàn cầu UNESCO là nền tảng trao đổi quốc tế, cho phép các thành phố chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng một “thành phố học tập”.

Mới đây, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công bố 77 thành phố thuộc 44 quốc gia được ghi danh vào Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu (GNLC). Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, được ghi danh vào Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu.

Để được công nhận, thành phố Cao Lãnh đã giới thiệu nhiều phần mềm sáng tạo và tổ chức các hội thảo, hội nghị, cuộc họp liên quan đến giáo dục và đọc sách. Đồng thời, địa phương này còn tích cực phát huy vai trò của hội sinh viên, thanh niên các cấp để tập hợp, đoàn kết, xây dựng thế hệ người Việt Nam đam mê học tập, kinh doanh, khoa học công nghệ, ham đổi mới, góp phần vào sự phát triển của giáo dục.

Ngày càng nhiều nước thành viên của UNESCO chú ý tới khái niệm thành phố học tập. Vì thế Viện Học tập Suốt đời của UNESCO (UIL) –một trung tâm nghiên cứu xuất sắc về học tập suốt đời của UNESCO (Center of Excellence - COE), đã tiến hành xây dựng Mạng lưới Thành phố Học tập toàn cầu UNESCO (GNLC) vào năm 2012.

Mạng lưới này là nền tảng trao đổi quốc tế, cho phép các thành phố chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và các thực hành tốt để xây dựng một “thành phố học tập”.

 Thành phố Cao Lãnh được ghi danh vào Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu UNESCO. Ảnh: TTX

Một trong những kết quả của công tác chuẩn bị cho GNLC của UNESCO là Hội nghị Quốc tế về Thành phố Học tập (lần thứ nhất do UNESCO, Bộ Giáo dục Trung Quốc và Chính quyền TP. Bắc Kinh đồng tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 10.2013.

550 thị trưởng, quan chức giáo dục và chuyên gia từ 102 quốc gia cũng như đại diện các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ chức trong khu vực, các tổ chức phi chính phủ và các công ty đa quốc gia đã đến tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua hai văn bản quan trọng: Tuyên bố Bắc Kinh về Xây dựng các Thành phố Học tập, nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của việc học tập đối với các cộng đồng đô thị trong tương lai, và Các đặc trưng cơ bản của Thành phố Học tập như một danh sách đầy đủ các công việc cần làm để giúp xây dựng thành phố học tập.

Kể từ Hội nghị Quốc tế về Thành phố Học tập lần thứ nhất, việc xây dựng thành phố học tập đã được đẩy mạnh và mở rộng tới các cộng đồng trên thế giới. Nhiều thành phố đã bắt đầu coi xây dựng thành phố học tập như một biện pháp nhằm vượt qua những thách thức nhất định, từ đó tiến hành triển khai các văn bản của Hội nghị Quốc tế về Thành phố Học tập lần thứ nhất.

Danh hiệu Thành phố học tập của UNESCO được trao tặng nhằm khuyến khích học tập suốt đời và biểu dương các điển hình tiên tiến trong việc xây dựng thành phố học tập. Danh hiệu được trao cho các thành phố đang triển khai Các đặc trưng cơ bản của Thành phố Học tập và đã đạt được kết quả xuất sắc.

Việc tặng thưởng danh hiệu này được giới thiệu lần đầu tiên tại Hội nghị Quốc tế về Thành phố Học tập lần thứ 2, diễn ra tại thành phố Mexico, Mexico, từ 28-30.9.2015.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn