MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những thí sinh đầu tiên rời phòng thi sau khi làm bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: Hải Nguyễn

"Đất nước" vào đề thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đặng Chung - Anh Nhàn LDO | 09/08/2020 10:08

Đúng như dự đoán của nhiều người, đề thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 nhắc đến tác phẩm "Đất nước" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, với yêu cầu thí sinh phân tích tư tưởng "Đất nước của nhân dân".

Sáng 9.8, gần 900.000 thí sinh của 62/63 tỉnh, thành phố bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đây là môn thi duy nhất làm theo hình thức tự luận. Thí sinh làm bài thi trong 120 phút, bắt đầu từ 7h35 sáng 9.8.

Đến 9h30, tại điểm thi Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi với gương mặt rạng rỡ. Nhiều em cho biết làm tốt bài thi và vui mừng vì đã "đoán trúng tủ".

Đề thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Anh Nhàn 

Đề thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có cấu trúc quen thuộc, gốm 2 phần Đọc Hiểu (3 điểm) và làm văn (7 điểm).

Phần Đọc hiểu, phần văn bản đọc hiểu được trích từ cuốn sách "Cách sống - từ bình thường trở nên phi thường" của Inamori Kazuo.

Inamori Kazuo là một doanh nhân hết sức thành đạt trong việc sáng lập và điều hành tập đoàn Kyocera lớn mạnh của Nhật Bản. Cuốn sách là tập hợp những triết lý mà ông đúc rút ra được từ thực tế sau bao nhiêu năm gian nan xây dựng công ty. Ông đưa ra một yêu cầu bức thiết là phải nhìn lại "lẽ sống" của con người thời hiện đại.

Lẽ sống qua cái nhìn của tác giả không phải là cái gì xa vời mà là những điều giản đơn, những giá trị gần gũi hay những thói quen hằng ngày.

Phần 2 của đề thi yêu cầu thí sinh viết bài nghị luận xã hội về chủ đề "trân trọng cuộc sống mỗi ngày".

Ở phần nghị luận văn học, thí sinh phải phân tích tư tưởng "Đất nước của nhân dân" được nhà thơ Nguyễn Khoa điềm thể hiện trong đoạn trích của bài thơ "Đất nước".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn