MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo các giáo viên, phụ huynh không nên cho con học lớp tiền tiểu học. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đau đầu tìm lớp tiền tiểu học cho con

Khánh An LDO | 02/03/2023 08:49
Lo con không bắt kịp chương trình lớp 1, nhiều phụ huynh đã bắt tay vào tìm các lớp tiền tiểu học để cho con theo học. 

Sợ con khó thích nghi nếu không học lớp tiền tiểu học

Năm nay bé Gạo - con gái chị Nguyễn Khánh Huyền (Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ vào lớp 1. Chị cho biết, trước Tết con vẫn chưa được làm quen mặt chữ, chưa biết cách cầm bút. Trong khi đó, hai vợ chồng chị lại bận rộn với công việc, không thể kèm con học. Vậy nên ngay từ sau Tết, chị quyết định tìm giáo viên kèm học cho con. 

“Khi lên tiểu học, các con sẽ chưa thể thích nghi ngay với những phương pháp học. Vậy nên, tôi muốn con được học trước một số nội dung chương trình lớp 1 để khi đi học tiểu học, con sẽ không bị bỡ ngỡ và học kém hơn so với các bạn” - chị Khánh Huyền nói.

Sau khi tìm được giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy lớp tiền tiểu học, chị lại bắt tay vào tìm các phụ huynh cùng có nhu cầu để giảm bớt chi phí. Chị đã đăng lên các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm các mẹ có con 5 tuổi muốn ghép lớp tiền tiểu học tại quận Cầu Giấy.

Chị cho biết, một tuần con sẽ học 3 buổi tối vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, từ 19h đến 21h với học phí 300.000 đồng/buổi. “Việc phải chi trả 900.000 đồng 1 tuần tiền học thêm cho con là một “gánh nặng” đối với 2 vợ chồng tôi. Vậy nên, tôi đang phải gấp rút tìm thêm các học sinh khác để ghép lớp” - chị Huyền cho biết.

Chị Hoàng Thị Đào (Sóc Sơn, Hà Nội) hiện cũng đang cho con đi học lớp tiền tiểu học vào 2 ngày cuối tuần. Chị cho biết, 2 vợ chồng chị đã mất một khoảng thời gian dài bàn bạc về việc nên hay không cho con đi học lớp tiền tiểu học. 

“Chúng tôi từng có ý định là để khi nào con vào lớp 1 sẽ cho con đi học thêm sau. Thế nhưng nhiều đồng nghiệp lại khuyên tôi rằng nên cho con đi học sớm để vào năm học con không bị vất với chương trình học, bố mẹ cũng không phải “đánh vật” cùng bài vở của con mỗi buổi tối” - chị Đào nói.

Hiện tại, con chị Đào đang tham gia lớp học cùng 7 bạn nhỏ khác được 2 tháng. Học phí mỗi buổi học là 50.000 đồng một học sinh. 

Lớp tiền tiểu học có thể vô tình “gây khó” cho giáo viên 

Theo khảo sát của phóng viên, không khó để tìm kiếm một lớp tiền tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều lớp được tổ chức bài bản bởi các trung tâm giáo dục, một số khác do các giáo viên, phụ huynh tự tổ chức. Trong đó, nhiều lớp học cam kết ngoài dạy bảng chữ cái Tiếng Việt, đánh vần cơ bản, luyện viết các nét, chữ đơn, chữ ghép còn dạy trẻ 5 tuổi cách để vở, cách cầm bút và tư thế ngồi đúng chuẩn. Các lớp tiền tiểu học thường có mức học phí từ 50.000 đồng - 200.000 đồng/học sinh (mức học phí thay đổi theo từng khu vực và tuỳ vào số học sinh của mỗi lớp).  

Tuy nhiên theo các giáo viên, phụ huynh hoàn toàn không cần thiết phải cho con đi học lớp tiền tiểu học. Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Giót, Hà Nội cho biết, lớp tiền hiểu học hiện nay rất “đa dạng” và những giáo viên dạy các lớp này chưa chắc đã nắm được phương pháp đổi mới giáo dục.

“Trẻ con nếu ngay từ đầu mà uốn sai phương pháp thì khi vào lớp 1, các cô giáo uốn sẽ rất khó. Vậy nên, các phụ huynh hoàn toàn không cần nóng vội mà cho con đi học thêm” - cô Kim Ngọc nói.

Nữ hiệu trưởng khuyên các phụ huynh có con sắp vào lớp 1 nên tập cho con khả năng tập trung chú ý lắng nghe. Phụ huynh có thể vừa chơi vừa học cùng con bằng cách: Đếm số bước chân, đếm cây ngoài đường...

“Những bạn có khả năng tập trung đôi khi có khả năng tiếp thu còn nhanh hơn cả bạn đã học trước chương trình. Bởi những bạn đó sẽ tập trung cao độ hơn, trong khi các bạn đã học lớp tiền tiểu học lại chủ quan, lơ là, nghĩ mình đã biết rồi” - nữ hiệu trưởng chia sẻ. 

Các phụ huynh cũng có thể yên tâm và không cần lo lắng về việc con sẽ bị “sốc” khi vào lớp 1, bởi trước khi vào khai giảng, các con sẽ có 1 tuần làm quen với trường lớp.

Còn theo cô Nguyễn Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hòa, phụ huynh có thể sẽ cảm thấy choáng ngợp khi con người khác giỏi hơn con mình. Thế nhưng, phụ huynh cần tĩnh tâm và hiểu rằng các lộ trình mà các con đang theo học đều rất phù hợp với đứa trẻ 6 tuổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn