MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đề thi được vận chuyển ra đảo Lý Sơn bằng tàu siêu tốc. Ảnh: Hà Phương

Đề thi THPT quốc gia được công an hộ tống ra đảo Lý Sơn bằng tàu siêu tốc

HÀ PHƯƠNG LDO | 24/06/2019 14:35

Trong ngày 24.6, 31/31 điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 ở tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thành việc nhận đề. Riêng điểm thi ở huyện đảo Lý Sơn, đề thi được chuyển ra đảo bằng tàu siêu tốc dưới sự hộ tống của công an.

Năm nay, các thí sinh ở đảo Lý Sơn sẽ thi ở trường THCS An Vĩnh, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn thay vì trường THPT Lý Sơn như trước kia. Tại điểm thi này, đã bố trí 10 phòng thi để phục vụ cho 236 thí sinh. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi này được thực hiện theo đúng quy định của Bộ GDĐT và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, các đoàn thanh tra của Sở GDĐT tỉnh đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, bóng đèn, điện chiếu sáng và quạt máy đảm bảo tốt phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia.

Ông Phạm Văn Liên, Trưởng điểm thi Lý Sơn cho hay: "Sáng ngày 23.6, tôi và các thành viên được phân công đã trực tiếp nhận đề thi từ Sở và vận chuyển đề thi ra đảo bằng tàu siêu tốc dưới sự hộ tống của công an. Trưa cùng ngày, đề đã ra đến đảo và từ đó đến nay được bảo mật theo quy định."

Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn chia sẻ, việc chuyển địa điểm thi qua trường THCS An Vĩnh, cách địa điểm thi cũ (trường THPT Lý Sơn) hơn 1km là hợp lý. “Cả phụ huynh và học sinh đều đồng tình ủng hộ, bởi điểm thi cũ ở trường THPT Lý Sơn bị xuống cấp sau gần 30 năm xây dựng, gần đó lại có hoạt động nổ mìn, gây rung chấn và không đảm bảo an toàn cho các em. Hiện huyện cũng đã cử lực lượng để phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho đề thi cũng như công tác tổ chức thi”, ông Ninh nói.

Trường THPT Lý Sơn không đảm bảo an toàn nên địa điểm thi được bố trí tại trường THCS An Vĩnh. Ảnh: Hà Phương

Ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, công tác bảo mật đề thi được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định.

Tại Quảng Ngãi, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay được tổ chức thành 31 điểm thi với hơn 12.700 thí sinh tham dự. Để phục vụ cho kỳ, tỉnh Quảng Ngãi đã lắp đặt 47 camera, trong đó có 31 camera tại phòng lưu giữ đề thi, bài thi và 16 camera ở 8 phòng của Ban chấm thi. Đồng thời, việc in đề thi được thực hiện tại tại nhà sách của Công an tỉnh Quảng Ngãi và có thiết bị phá sóng để tránh việc thông tin bị rò rỉ. Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi đã cử 1.775 cán bộ coi thi, 80 cán bộ thanh tra và các trường đại học phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn