MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc nộp học phí tốn kém thêm chi phí chuyển khoản gây bức xúc cho phụ huynh. Ảnh: Huyên Nguyễn

Đề xuất mức trần thu ở trường học, chấm dứt việc mỗi nơi thu một kiểu

HUYÊN NGUYỄN LDO | 30/03/2023 13:55
TPHCM - Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh và các đơn vị đang bàn bạc, xây dựng phương án tham mưu cho UBND trình HĐND TP quy định về mức trần của giá dịch vụ giáo dục, các khoản thu chi trong nhà trường. Điều này được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng mạnh ai nấy thu.

Xây dựng mức trần

Ông Cao Thanh Bình – Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh cho biết các khoản thu chi trong nhà trường hiện được thực hiện theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT và một số văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, dưới góc độ nào đó, chưa có đồng bộ ở các đơn vị.

Từ thực tế ông nhận thấy, có những trường hợp lãnh đạo trường ngại phản ứng của phụ huynh học sinh mà không dám thu, không dám làm gì nữa. Ông Bình cho rằng việc thu quỹ cha mẹ học sinh là rất cần thiết để hỗ trợ tích cực các hoạt động giáo dục trong nhà trường, tuy nhiên đừng để lạm thu.

Kết quả khảo sát của Ban Văn hoá – Xã hội cũng thấy rằng việc thu các khoản trong nhà trường cũng có nhiều mức khác nhau ở từng quận huyện, cấp học, loại hình trường lớp… Có những đơn vị không thu quỹ hội phụ huynh cấp trường nhưng lại thu ở cấp lớp.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội thông tin thêm đi thực tế tại các địa phương, nhiều phụ huynh đã phản ánh việc triển khai thanh toán học phí và các khoản thu không dùng tiền mặt còn nhiêu khê, gây khó cho phụ huynh, thậm chí có tình trạng độc quyền thu học phí. Ngoài ra còn có các khoản dịch vụ ở ngoài mà các trường có liên hệ tổ chức cũng không thống nhất về giá.

Theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP, Chính phủ quy định HĐND các tỉnh, thành phố cần ban hành rất chi tiết về danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu chi. Các ban ngành của TP Hồ Chí Minh cũng đang họp bàn xây dựng phương án để tham mưu UBND trình HĐND TP thống nhất mức trần.

Chia sẻ về các lớp học ngoại khoá, đặc biệt là chương trình ngoại ngữ có mời giáo viên nước ngoài, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ ghi nhận các ý kiến để tính toán lại số tiết và chi trả phù hợp.

“Trình độ của giáo viên, kể cả giáo viên nước ngoài đều có quy định chuẩn thì sẽ tính toán đưa ra mức tối đa, các trường sẽ dựa trên cơ sở đó để mời giáo viên, ai đồng ý thì dạy. Sở sẽ khảo sát một số trường đang thực hiện hợp đồng với giáo viên bản ngữ, tính toán mức nào hợp lý, vừa phải chứ không phải là trung tâm này giá này, trung tâm kia giá khác trong khi đã có chuẩn về trình độ, quy định về bắng cấp, chứng chỉ”, ông Hiếu nói.

Tương tự, hoạt động CLB cũng vậy, theo Giám đốc Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh, cần tính lại các loại chi phí để đưa ra mức trần.

Chấm dứt tình trạng độc quyền thu học phí

Giám đốc Sở GDĐT TP Nguyễn Văn Hiếu cũng bày tỏ ông rất bức xúc trước phản ánh của phụ huynh về việc hiện nay nhiều cơ sở giáo dục chỉ độc quyền một kênh thanh toán học phí, tạo điều kiện cho ngân hàng hưởng lợi và gây khó cho phụ huynh.

Từ phản ánh trên, lãnh đạo Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh yêu cầu trường phải lựa chọn đối tác phù hợp và phải có sự đồng thuận với phụ huynh học sinh và mức phí thanh toán phải hợp lí. Người đứng đầu ngành GDĐT TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu mỗi trường phải có nhiều kênh thanh toán khác nhau, không độc quyền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn