MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Để phù hợp với hoàn cảnh, tình hình dịch bệnh, Quảng Bình đã quyết định tuyển sinh vào lớp 10 theo hình thức xét tuyển. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Địa phương đầu tiên bỏ thi vào lớp 10 sẽ thực hiện tuyển sinh ra sao?

Đặng Chung LDO | 01/06/2020 14:21

Điểm học bạ của học sinh trong 4 năm THCS được quy ra theo các thang điểm nhất định. Đây sẽ là căn cứ để các trường THPT trên địa bàn Quảng Bình xác định điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 bằng phương thức xét tuyển thay vì tổ chức thi tuyển như mọi năm.

Xác nhận với Lao Động, ông Đinh Quý Nhân – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình – cho biết, theo các quy định, hiện có 3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10: Một là xét tuyển, hai là thi tuyển, ba là xét tuyển kết hợp với thi tuyển. Việc lựa chọn theo phương thức tuyển sinh nào là tùy các địa phương căn cứ vào hoàn cảnh, điều kiện của địa phương mình.

Năm 2020, việc dạy và học bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Căn cứ vào hoàn cảnh của năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Bình lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Kỳ thi vào lớp 10 lâu năm được ví là "căng thẳng hơn thi đại học". Ảnh: Hải Nguyễn

Theo đó, Sở đã đề xuất thực hiện xét tuyển vào lớp 10 bằng điểm học bạ và xếp loại hạnh kiểm những năm THCS của học sinh. Đề xuất này đã được UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý.

Giải thích rõ hơn về cách tính điểm chuẩn vào lớp 10 khi không tổ chức thi tuyển, ông Đinh Quý Nhân cho biết, điểm xét tuyển vào lớp 10 sẽ là tổng điểm của điểm rèn luyện và học tập, cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm rèn luyện và học tập mỗi năm học được tính dựa trên kết quả rèn luyện và học tập của người học ở cấp THCS, theo công thức quy đổi sau: 

Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi, tương đương 10 điểm.

Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm.

Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm.

Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm.

Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 9 điểm.

Các trường hợp còn lại: 5 điểm.

Sau khi quy đổi, học sinh sẽ cộng tổng điểm rèn luyện và học tập cả 4 năm học ở cấp THCH, cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có) để ra điểm xét tuyển.

Căn cứ vào điểm xét tuyển này, học sinh sẽ nộp hồ sơ vào các trường THPT. Sau đó Sở GDĐT Quảng Bình và các trường sẽ họp, căn cứ vào chỉ tiêu và số lượng hồ sơ xét tuyển của từng trường để quy định điểm chuẩn trúng tuyển trên nguyên tắc xét từ cao xuống, đến khi đủ chỉ tiêu.

Quảng Bình là địa phương đầu tiên đến thời điểm này quyết định sẽ không tổ chức kỳ thi vào lớp 10 trường công lập năm học 2020-2021. 

Lâu nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở nhiều địa phương, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM nhiều năm nay diễn ra rất khốc liệt, căng thẳng hơn cả thi đại học.

Căng thẳng vì chỗ ngồi ở trường công quá ít so với số học sinh. Trong khi không phải trường tư thục, trường nghề nào cũng phù hợp với khả năng tài chính của phần đông phụ huynh. Sắp đến mùa thi, học sinh, phụ huynh lại “chạy đua”  ở những trung tâm luyện thi, lớp dạy học thêm để mong có một suất học trong trường công lập.

Năm nay, việc học tập của học sinh ít nhiều bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Nhiều ý kiến cho rằng, trước những khó khăn mà dịch bệnh mang tới cũng là cơ hội để ngành giáo dục đổi mới chuyện thi cử, tránh gây áp lực cho học sinh. Và phụ huynh mong bỏ việc tổ chức thi vào lớp 10. Thay bằng việc tổ chức một kỳ thi trên kéo dài nhiều ngày thì các địa phương nên linh động bằng việc thực hiện xét tuyển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn