MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hải Dương ghi nhận số ca đau mắt đỏ tăng, nhất là ở trẻ em. Ảnh: Sở Y tế tỉnh Hải Dương

Dịch đau mắt đỏ lây lan, nhiều học sinh ở Hải Dương phải nghỉ học

Hoàng Khôi LDO | 25/09/2023 16:19

Ngày 25.9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương, số ca mắc đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh gia tăng, nhất là ở trẻ em.

Liên tiếp ghi nhận ổ dịch trong trường học

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến ngày 22.9, tỉnh đã ghi nhận nhiều ổ dịch trong trường tiểu học, mầm non.

Cụ thể, ổ dịch tại Trường mầm non thị trấn Gia Lộc 15 ca; Trường tiểu học thị trấn Gia Lộc 44 ca; ổ dịch tại Trường THCS thị trấn Gia Lộc 18 ca, ổ dịch tại Trường tiểu học Thống Nhất 14 ca. Trong ngày 22.9, tại ổ dịch Trường mầm non Lê Lợi ghi nhận thêm 7 ca, với tổng số ca mắc 25 ca. Ổ dịch tại Trường Tiểu học xã Lê Lợi ghi nhận thêm 65 ca, nâng tổng số mắc 116 ca.

Trước đó, 2 trường Tiểu học xã Gia Khánh và Trường Tiểu học xã Lê Lợi đã ghi nhận 82 học sinh mắc bệnh. Tại trường Tiểu học xã Gia Khánh, ngày 15.9 phát hiện ca mắc đầu tiên là học sinh lớp 2A. Đến ngày 21.9, 16/31 học sinh phải nghỉ học do mắc đau mắt đỏ. 17 em học sinh lớp 4A cũng đã phải nghỉ học do đau mắt đỏ.

Ngày 18.9, Trường Tiểu học xã Lê Lợi phát hiện 2 học sinh mắc đau mắt đỏ. Đến sáng 21.9, toàn trường đã có 49 em mắc đau mắt đỏ, 26 em đã phải nghỉ học…

Tại Bệnh viện Mắt và Da liễu tỉnh Hải Dương trung bình mỗi ngày gần đây có hơn 40 người bị mắc đau mắt đỏ đến khám. Chỉ riêng từ ngày 18-22.9 đã có hơn 200 người dân đến khám và được xác định là đau mắt đỏ, trong số này có 125 trường hợp là trẻ em, học sinh.

Còn tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, trong khoảng 2 tháng trở lại đây, mỗi ngày Khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng - Mắt tiếp nhận từ 10-15 bệnh nhân bị đau mắt đỏ. Hiện, khoa đang điều trị nội trú cho 10 bệnh nhân, chủ yếu là trẻ em và người già…

Xử lý triệt để ổ dịch trong trường học

Trước nguy cơ dịch đau mắt đỏ lan rộng tại cộng đồng và các trường học, Sở Y tế đã có công văn khẩn đề nghị các ngành chức năng liên quan, các địa phương và các đơn vị trực thuộc trong ngành tăng cường các biện pháp phòng, chống. Cụ thể đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ trong nhà trường và thông báo ngay cho cơ sở y tế trên địa bàn khi phát hiện học sinh mắc bệnh để triển khai xử lý triệt để ổ dịch sớm…

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, phòng giáo dục và đào tạo, phòng y tế… tăng cường các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bệnh đau mắt đỏ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo vệ sinh trường học, giáo viên hướng dẫn và giúp trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đảm bảo mỗi trẻ có một khăn mặt riêng, rửa mặt bằng nước sạch, rửa tay bằng nước sạch với xà phòng, không dùng tay dụi vào mắt, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ; phối hợp cha mẹ đưa trẻ đi khám chuyên khoa mắt để có cách dùng thuốc phù hợp....

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn