MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - luật (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: Nhà trường cung cấp

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật: Sẽ tăng vọt từ 2-3,5 điểm

Tâm An LDO | 31/08/2020 10:58

Dự báo, điểm chuẩn Đại học Kinh tế - luật (Đại học Quốc gia TPHCM) năm 2020 sẽ tăng mạnh từ 2 điểm đến 3,5 điểm. 

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Hải Trường An (Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM) đưa ra dự báo, điểm trúng tuyển vào trường năm nay sẽ tăng mạnh từ 2 điểm đến 3,5 điểm. Thí sinh có thể so sánh điểm thi của mình với điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2017 để tham khảo. 

  Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - luật (Đại học Quốc gia TPHCM) những năm qua. Ảnh: Nhà trường cung cấp. 

Kết quả điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2019 cho thấy, điểm trúng tuyển cao nhất là 25,7 điểm trong khi con số này ở năm 2017 lên tới 27,25 điểm.

Các chương trình đào tạo tăng điểm nhiều nhất ngoái là :Toán kinh tế tăng 4,1 điểm; Kinh tế học chất lượng cao tăng 3,9 điểm; Luật tài chính – ngân hàng chất lượng cao tăng 3,3 điểm. Các chương trình đào tạo còn lại tăng trong khoảng từ 2,25 điểm đến 3 điểm vào năm 2019.

3 năm gần nhất, điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất vào trường nằm ở mức 20 điểm. Mức điểm này thường rơi vào những chương trình đào tạo mới tuyển sinh trong năm đó vì chưa nhiều thí sinh biết đến.

Từ đây, bà Nguyễn Hải Trường An dự đoán: "Các ngành "hot" mức điểm tăng ít hơn vì những năm trước điểm trúng tuyển đã rất cao. Những ngành không được quan tâm nhiều thì mức điểm dù tăng nhiều nhưng vẫn nằm trong khoảng điểm chấp nhận được. Đặc biệt là những chương trình đào tạo mới tuyển sinh trong năm thường cơ hội trúng tuyển cao vì nhiều thí sinh chưa biết đến". 

Lời khuyên đưa ra cho các thí sinh là các em cần có chiến lược trong việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng trong đợt điều chỉnh nguyện vọng sắp tới. Cơ hội trúng tuyển đại học không khó, khó là không học được đúng ngành, đúng trường yêu thích và rớt đại học dù điểm cao.

Nguyên tắc sắp xếp nguyện vọng tối ưu nhất là luôn để nguyện vọng đầu tiên là nguyện vọng yêu thích nhất, mong muốn học nhất (cả ngành học và trường học). Vì xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự ưu tiên từ trên xuống, rớt nguyện vọng đầu sẽ xét đến nguyện vọng tiếp theo. Mỗi thí sinh chỉ được trúng tuyển vào 1 nguyện vọng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn