MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Thủ Dầu Một cao nhất là ngành sư phạm. Ảnh: Quỳnh Anh

Điểm trúng tuyển vào ĐH Thủ Dầu Một, cao nhất là ngành sư phạm

ĐÌNH TRỌNG LDO | 22/08/2023 18:36

Chiều ngày 22.8, đại diện trường Đại học Thủ Dầu Một (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, trường chính thức công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy xét theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Cụ thể trường công bố điểm trúng tuyển vào 37 ngành học. Điểm trúng tuyển chung cho các tổ hợp dao động từ 15.5 – 23.75 điểm.

Ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất rơi vào 2 ngành sư phạm là Giáo dục tiểu học và Sư phạm Ngữ văn cùng lấy 23.75 điểm. Kế đến là ngành Luật 23.25 điểm, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc lấy 22.75 điểm, ngành Marketing lấy 22.5 điểm.

Đáng chú ý, nhiều ngành kỹ thuật lại có điểm chuẩn trúng tuyển rất thấp như: Kỹ thuật điện, Cơ điện tử, Xây dựng và ngành Kiến trúc cũng chỉ có có điểm trúng tuyển là 16 điểm.
Trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết, từ ngày 23.8, trường sẽ gửi thông báo trúng tuyển đến số điện thoại của thí sinh. Hoặc thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển trên website của trường.
Từ ngày 24.8 đến ngày 12.9, các thí sinh trúng tuyển sẽ tiến hành làm thủ tục nhập học trực tuyến và chính thức đến trường từ ngày 9.9 đến ngày 12.9 để làm hồ sơ nhập học cho tân sinh viên.

Đại học Thủ Dầu Một công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy xét theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Theo ghi nhận, tại Bình Dương, có 8 trường đại học, 7 trường cao đẳng, 16 trường trung cấp, 46 trung tâm và cơ sở dạy nghề có khả năng đào tạo khoảng 80.000 đến 85.000 học viên/năm, phục vụ nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong số 8 trường, Đại học Thủ Dầu Một là trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương. Đây là trường có số lượng sinh viên lớn nhất, vào khoảng 20.000 sinh viên, học viên. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của trường thì được đánh giá là quá tải chưa đảm bảo phục vụ cho số lượng sinh viên lớn trên. Trong khi đó, một số trường đại học khác, cơ sở vật chất được đầu tư khá đồ sộ nhưng số lượng sinh viên tuyển được lại không nhiều.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn