MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đột ngột hoãn thi IELTS, thí sinh Việt Nam tìm đường xuất ngoại để thi

Tường Vân - Phùng Nhung LDO | 14/11/2022 15:46

Nhận được thông báo hoãn IELTS vô thời hạn tại Việt Nam, nhiều thí sinh lựa chọn bỏ thêm chi phí, bay sang Thái Lan dự thi.  

Đặt mục tiêu thi chứng chỉ IELTS 7.5 để nộp hồ sơ xin học bổng Châu Âu, Nguyễn Hạnh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vô cùng hoang mang, lo lắng trước thông tin cả 2 đơn vị tổ chức thi IELTS ở Việt Nam là Hội đồng Anh và Tổ chức giáo dục quốc tế IDP đều thông báo dừng tổ chức tất cả kỳ thi cho đến khi có thông báo mới. 

"Hạn nộp hồ sơ xin học bổng là tháng 1, chính vì vậy, kỳ thi này vô cùng quan trọng với em" - Hạnh nói.

Sốt ruột với việc đợi chờ, Hạnh đã bàn bạc với gia đình và quyết định sang Thái Lan để thi chứng chỉ này.

Nhiều đơn vị lữ hành thông báo tour đi Thái thi IELTS trên các trang mạng xã hội.

“Em đã tìm hiểu và được biết, kì thi IELTS ở Thái Lan diễn ra vào đầu tháng một. Để chuẩn bị kĩ lưỡng thi thì cần rất nhiều thủ tục phức tạp như đăng kí online qua IDP Thái, chuyển tiền qua thẻ để đăng kí, xem chỗ thi, khu vực thi, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn… tổng chi phí hơn 15 triệu đồng”- Nguyễn Hạnh cho biết.

Tạm gác lại vấn đề chi phí phát sinh, điều khiến nữ sinh lo lắng hơn cả là việc đề thi sẽ khó hơn, quy trình chấm sẽ khắt khe hơn nên khó đạt mức điểm như em mong muốn. Bên cạnh đó, Hạnh cũng đã tính đến việc chuẩn bị thêm 1 khoản tiền để sau khoảng 14 ngày, khi có kết quả, đích thân em sẽ bay sang Thái để nhận bằng. Dù tốn kém nhưng sẽ tránh rủi ro bị thất lạc bằng hoặc thời gian nhận bằng lâu hơn dự kiến.

“Em đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức, tiền bạc và tâm lí để sang Thái Lan thi. Tuy nhiên, em vẫn hi vọng tháng 12 này sẽ mở lại kì thi ở Việt Nam để đỡ phải đi xa và tốn kém chi phí”- sinh viên này bày tỏ.

Nguyễn Minh Hoàng - học sinh lớp 12 tại Đà Nẵng cũng có ý định sang Thái dự thi chứng chỉ IELTS để phục vụ cho việc xét tuyển đại học. Lý do Hoàng đưa ra là bởi em đã dành nhiều thời gian, công sức ôn luyện nên muốn hoàn thành nhanh việc thi tuyển để có thời gian ôn tập những môn học khác.

"Nếu sang tháng 12, các kỳ thi tại Việt Nam vẫn chưa được tổ chức, em sẽ bay sang Bangkok (Thái Lan) để thi IELTS. Giá đi Thái Lan rẻ hơn Singapore và một số nước khác lân cận. Em chấp nhận bỏ thêm chi phí để đạt mục tiêu của mình thay vì đợi kỳ thi được tổ chức tại Việt Nam" - Hoàng chia sẻ.

Có ý định thi chứng chỉ IELTS vào cuối tháng 11 để phục vụ cho công việc cũng như thử sức bản thân, Thùy Dung (25 tuổi) tại Hà Nội khẳng định thông báo hoãn thi tại Việt Nam đã ảnh hưởng khá nhiều đến kế hoạch học tập và công việc hiện tại của cô.

"Cả năm qua, tôi chọn phương án ôn thi cấp tốc tuần 3 buổi với mục tiêu đạt 7.0 IELTS. Với tình trạng hoãn thi kéo dài, số lượng thí sinh muốn thi nhiều hơn thì rất dễ bị mất lượt trong đợt tới. Một số bạn bè của tôi quyết định sang Thái dự thi và khuyên tôi nên lựa chọn phương án này.

Vé máy bay sang Thái chỉ rơi vào khoảng 5 triệu đồng, nhưng chi phí ăn ở mới tốn kém. Tôi sẽ cân nhắc thêm trong 1 vài ngày nữa để đưa ra quyết định phù hợp nhất với bản thân" - Thùy Dung chia sẻ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, nhằm bảo đảm chức năng quản lý hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được thực hiện đúng các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của người được cấp chứng chỉ và các bên liên kết, đồng thời hoàn thiện các quy định của pháp luật theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Bộ GDĐT đã hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cơ sở liên kết tổ chức thi khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thẩm định, phê duyệt, đồng thời bộ cũng tập trung để rút ngắn tối đa thời gian xử lý các hồ sơ này (trong vòng 20 ngày).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn